HLV A.Riedl: Đối thủ chính vẫn là Thái Lan!

HLV A.Riedl: Đối thủ chính vẫn là Thái Lan!
TP - Trở về Hà Nội sau chuyến đi “thám tử” tại Bangkok (Thái Lan) trong trận giao hữu giữa Thái Lan và Malaysia ngày 11/11, HLV A. Riedl cho biết, Malaysia đã để lại ấn tượng nhưng đối thủ thực sự đáng ngại chính là Thái Lan.
HLV A.Riedl: Đối thủ chính vẫn là Thái Lan! ảnh 1
HLV A.Riedl

Chào HLV Riedl, ông đánh giá như thế nào về hai đội Thái Lan, Malaysia sau chuyến bay sang Bangkok ngày Chủ nhật vừa qua?

Đây là một chuyến đi tốt đẹp với cá nhân tôi. Rất vui khi nhờ có sự giúp đỡ của VFF, mọi chuyện đã diễn ra đúng như ý muốn của tôi. Tại Bangkok, tôi đã được xem một trận đấu khá thú vị giữa chủ nhà Thái Lan và Malaysia.

Mặc dù tỷ số chung cuộc là 1 - 1 nhưng Thái Lan mới là đội kiểm soát bóng nhiều hơn. Malaysia cũng để lại ấn tượng tốt với tôi. Trong nửa cuối hiệp hai, Malaysia đã tạo được một số pha phản công khá nguy hiểm. Còn trước đó, Malaysia đã thi đấu rất quyết liệt ở hiệp một, thậm chí trong một số tình huống họ còn chơi rắn quá mức cần thiết.

Theo quan sát của tôi trên sân, Thái Lan có tất cả 28 cầu thủ tham gia khởi động trước trận, còn Malaysia chỉ có 20 người. Tóm lại, Malaysia là một đội bóng tốt nhưng Thái Lan mới thật sự đáng gờm.

Theo ông, ưu điểm của Malaysia là gì?

Họ là đội bóng có lối chơi tốc độ và gần như không có nhược điểm. Cặp tiền đạo của Malaysia chơi rất nhanh nhẹn, khéo léo, còn cầu thủ đội trưởng thi đấu ở hàng tiền vệ có nhiều đường chuyền chuẩn xác.

Nhìn chung, Malaysia tỏ ra khá nguy hiểm trong những pha phản công, bởi khả năng chuyền dài của họ tương đối tốt. Tôi không dành sự quan tâm cho tất cả các vị trí trên sân của Malaysia và bản thân tôi cũng không có nhiều thông tin về đội bóng này kể từ SEA Games 23, nên trong những ngày tới tôi sẽ phải xem kỹ bản danh sách của họ.

Đã xem Malaysia thi đấu rồi, ông dự tính sẽ áp dụng chiến thuật thi đấu như thế nào cho Việt Nam khi gặp họ ở SEA Games 24?

Về cơ bản thì Malaysia áp dụng chiến thuật tương tự chúng ta, tức là 4 - 5 - 1 khi phòng ngự và 4 - 4 - 2 lúc tấn công. Chúng ta không có lý do gì phải e ngại Malaysia nhưng đương nhiên cũng không được phép thiếu tôn trọng họ. Tôi nghĩ, Việt Nam có nhiều cơ hội khi gặp Malaysia.

Thế còn về Thái Lan, thưa ông?

Tôi nhận thấy trong đội hình Thái Lan có một số cá nhân chơi rất nổi bật mà tôi từng biết họ trước đây, như trung vệ Kiatprawut Saiwoew (từng sang thử việc tại Manchester City, hay tiền vệ trái Arthit Suntronpit, tác giả bàn thắng cho đội Thái. Đấy là những cầu thủ rất đáng chú ý với tôi.

Việc chuẩn bị của đội Việt Nam đã hoàn tất chưa, thưa ông?

Tôi chưa thể khẳng định điều đó vào lúc này, bởi chúng ta vẫn còn hai trận đấu ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008. Các cầu thủ vẫn cần phải chứng tỏ phẩm chất tốt nhất của mình với BHL ở hai trận này và tôi sẽ chỉ gút lại danh sách tham dự SEA Games 24 sau trận đấu với Qatar.

Chắc chắn, tôi sẽ phải gạch tên hai người khỏi danh sách 22 cầu thủ hiện tại để đăng ký với BTC SEA Games 24.

Cảm ơn ông.

Nhật Huy ghi

MỚI - NÓNG