HLV A.Riedl lạc quan về tương lai bóng đá Việt Nam

HLV A.Riedl lạc quan về tương lai bóng đá Việt Nam
TP - Dù đã trở thành “người hùng” khi lần đầu tiên đưa đội tuyển Việt Nam lọt vào tới vòng 8 đội mạnh nhất ở ASIAN Cup nhưng HLV A.Riedl vẫn không giấu nổi nỗi buồn khi tuyển Việt Nam dừng bước ở tứ kết. Nhưng khi nhắc đến tương lai của bóng đá Việt Nam, A.Riedl lại lạc quan hẳn lên.
HLV A.Riedl lạc quan về tương lai bóng đá Việt Nam ảnh 1
Ông Riedl động viên học trò sau thất bại trước Iraq

Trao đổi với Tiền phong và báo chí sau trận thua Iraq 0-2, HLV A.Riedl tâm sự: Thật sự là đội tuyển Iraq hoàn toàn khác chúng ta ở đẳng cấp.

Ưu thế về thể hình thể lực của đội tuyển Iraq là quá lớn và các cầu thủ của tôi không có cơ may nào để khắc phục bất lợi đó. Và sau khi đội tuyển Việt Nam để thủng lưới bàn thứ hai thì mọi chuyện coi như đã kết thúc.

Các cầu thủ đã bị bào mòn thể lực trong suốt vòng đấu bảng và đến trận đấu này, tuyển Việt Nam không còn đủ thể lực cần thiết để đồng thời làm tốt cả hai nhiệm vụ: Tấn công và phòng ngự.

Thể lực vẫn là điểm yếu muôn thuở của bóng đá Việt Nam, chúng ta cần phải làm gì để khắc phục điều này?

Tôi đã quá biết nhược điểm của cầu thủ Việt Nam là thể lực không tốt nên cũng đã tập trung khắc phục hạn chế này. Dù vậy, vấn đề chính ở đây là các cầu thủ Việt Nam có tầm vóc quá khiêm tốn.

Chúng tôi vẫn thi đấu tốt ở Đông Nam Á và thậm chí còn có thể gặt hái được một số kết quả thuận lợi ở giải đấu châu lục nhưng nhìn chung là khi gặp những đội bóng mạnh của châu Á thì chúng tôi không có bất cứ cơ hội nào.

Tất cả chúng ta đều đã biết điều đó nhưng đây không phải là vấn đề có thể khắc phục một sớm một chiều. Tầm vóc trung bình của các cầu thủ Việt Nam chỉ khoảng 1,70m và như vậy là quá thấp, nhất là khi bạn bước vào một sân bóng đá.

Nhưng dù sao, lọt vào đến tứ kết ASIAN Cup cũng đã là một thành công của tuyển Việt Nam. Trước giải đấu, ông có nghĩ là tuyển Việt Nam sẽ thành công?

Trước khi ASIAN Cup 2007 diễn ra, không ai có thể nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam sẽ lọt vào đến vòng tứ kết, bởi các đối thủ ở bảng B như UAE, Qatar và Nhật Bản đều rất mạnh.

Họ đều là những nhà vô địch của các giải đấu khác nhau nhưng rất may là các cầu thủ của tôi đã giành được 4 điểm để lọt vào vòng đấu này.

Những gì mà tuyển Việt Nam đã thể hiện có phải là một tín hiệu tốt cho tương lai, thưa ông?

Trong trận đấu với Iraq, đội hình của chúng tôi có tới 7 tuyển thủ Olympic. Đây là cơ hội rất lớn để các tuyển thủ học tập kinh nghiệm và rèn luyện bản lĩnh khi đối đầu với những đội bóng mạnh. Sau giải này, các tuyển thủ Olympic sẽ phải thi đấu ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 và SEA Games 24.

Và ông sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Olympic Việt Nam?

Tất nhiên rồi, vì hợp đồng của tôi và VFF vẫn còn thời gian. Nhưng sau giải này, tôi sẽ về Áo nghỉ ngơi ít ngày và kiểm tra sức khỏe theo yêu cầu của bác sĩ. Sau đó, tôi sẽ trở lại Việt Nam tiếp tục công việc với đội tuyển Olympic.

Anh Vũ
ghi

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.