HLV A.Riedl: SEA Games cũng cần, World Cup cũng muốn

HLV A.Riedl: SEA Games cũng cần, World Cup cũng muốn
TP - Dù đã có những thành công vang dội trong năm 2007 như việc dẫn dắt đội tuyển vào đến tứ kết ASIAN Cup 2007 hay vào tới vòng loại thứ ba Olympic Bắc Kinh 2008 nhưng có lẽ như thế vẫn là chưa đủ với HLV A.Riedl.
HLV A.Riedl: SEA Games cũng cần, World Cup cũng muốn ảnh 1
Tìm đủ cầu thủ cho cả hai đội tuyển là điều khó khăn của HLV A.Riedl. Ảnh: SGGP 

Luôn muốn thi đấu hết mình, với lực lượng mạnh nhất ở bất kỳ trận đấu nào, giải đấu nào chính là điều HLV A.Riedl muốn. Tuy nhiên điều này lại khiến ông khổ sở.

Hy sinh vòng loại World Cup được không?

Hôm đầu tuần, HLV A.Riedl đã có buổi họp bàn với ban các đội tuyển về kế hoạch thi đấu của cả Olympic lẫn đội tuyển quốc gia và cả U23 chuẩn bị cho SEA Games 24.

Làm thế nào để đủ quân và có thể thi đấu tốt ở tất cả các giải đấu là một bài toán không dễ dàng cho HLV A.Riedl lúc này, nhất là khi việc lọt vào vòng loại thứ ba Olympic Bắc Kinh cũng như lịch thi đấu vòng loại World Cup được cho là “nằm ngoài kế hoạch ban đầu” và có sự chồng chéo, dày đặc vào thời điểm cuối năm.

Khi đưa ra kế hoạch bàn bạc, bản thân HLV A.Riedl và lãnh đạo VFF cũng đã xác định rằng những trận đấu ở vòng loại World Cup là trở ngại hơn cả. Tất cả sẽ đơn giản hơn nếu “hy sinh” các trận đấu vòng loại World Cup, cụ thể là nếu thua UAE cả hai trận sơ loại thì đỡ... đau đầu hơn cả.

Đúng là nếu không vướng hai trận sơ loại World Cup thì mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều trong trường hợp ngược lại: Tuyển Việt Nam thắng. Lúc ấy thầy trò A.Riedl sẽ phải tiếp tục những trận đấu khác xen kẽ các trận đấu của tuyển Olympic Việt Nam và tuyển U23.

Hẳn nhiên, biết mọi chuyện sẽ “thoáng” hơn nhiều nếu buông vòng loại World Cup, nhưng HLV A.Riedl lại không muốn thế, nhất là trong bối cảnh tuyển Việt Nam đã từng thắng UAE ở AIAN Cup 2007 thì không có lý do gì A.Riedl chấp nhận làm bại tướng khi lại gặp đối thủ này, vẫn trên sân Mỹ Đình, vẫn là cuộc đối đầu với Metsu...

Hơn nữa, việc A.Riedl quyết tâm sang Thái Lan để trực tiếp làm “do thám” xem cẳng giò UAE trong trận giao hữu giữa UAE và Thái Lan đã là một minh chứng hùng hồn cho việc A.Riedl rất muốn thắng trận đấu tới đây.

Đi tìm lời giải

Mục tiêu cao nhất của bóng đá Việt Nam là SEA Games 24, đó mới là đích đến quan trọng nhất thay vì cứ phải đau đầu vì thành tích ở những giải đấu mang tính cọ xát. Bởi lẽ tất cả những cố gắng đều đổ xuống biển nếu bóng đá Việt Nam thất bát ở Thái Lan.

Việc gánh cả đội tuyển Olympic và đội tuyển Việt Nam đã khiến cho sức nặng trên đôi vai A.Riedl càng tăng.

Mọi chuyện sẽ trở nên dàng hơn cho cả VFF lẫn A.Riedl khi mà bóng đá Việt Nam có hai đội tuyển riêng biệt: Một đội Olympic và một đội tuyển, sự pha trộn giữa hai đội này không nhiều.

A.Riedl muốn thế và biết thế nhưng chính ông đã thừa nhận không thể tìm đủ ra khoảng 40 cầu thủ giỏi cho cả hai đội tuyển. “Việc tìm những nhân tố mới cho cả hai đội tuyển là rất nan giải” - A.Riedl kết luận.

Có vẻ như A.Riedl đang phải chịu thêm cả áp lực về thành tích mà VFF giao phó, tới mức ông không dám đưa những gương mặt thật mới, thật trẻ vào những cuộc thử sức mang tính cọ xát như vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008. Bởi trên thực tế, vẫn có có khá nhiều cầu thủ trẻ độ tuổi Olympic như Thành Lương (HN.ACB), Ngọc Duy, Quang Vinh (Thể Công), Quang Tình (TCDK.SLNA)... hoàn toàn có khả năng thi đấu tại các trận vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008.

Lẽ ra, VFF đừng tạo quá nhiều áp lực (dù vô hình) lên vai A.Riedl và thành lập hai đội tuyển riêng biệt với những mục tiêu cụ thể thì có lẽ A.Riedl đã không đau đầu như bây giờ.

MỚI - NÓNG