HLV Arsenal 'lên gân' trước derby với Tottenham

HLV Arsenal 'lên gân' trước derby với Tottenham
HLV Arsene Wenger cho biết trận derby Bắc London tới đây sẽ là cơ hội để chứng minh Arsenal vẫn mạnh hơn Tottenham.

Mùa giải 2016/17 là lần đầu tiên sau 21 năm, Arsenal xếp sau Tottenham tại Ngoại hạng Anh. Dù vậy, Wenger tin rằng nếu xét về đẳng cấp, Spurs vẫn chưa đủ tầm so với Pháo thủ, đặc biệt khi nhìn những thành tích mà ông cùng các học trò đã giành từ trước tới nay.

"Về cơ bản, bạn cần tập trung vào những gì quan trọng, thay vì quá chú tâm vào chức vô địch. Hãy giữ tinh thần thoải mái và hướng các cầu thủ tập trung vào nhiệm vụ quan trọng. Đoạt một chiếc cúp chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng cả. Quả thực Pochettino là một HLV xuất chúng. Ông ấy sở hữu đội hình có chiều sâu để đoạt những danh hiệu. Tuy nhiên, thật khó đoán biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Arsenal có e dè Tottenham ở trận derby sắp tới không ư? Không đời nào. Tottenham là một đội bóng mạnh, nhưng chúng tôi có thừa đẳng cấp để giành chiến thắng. Arsenal không hề sợ hãi. Chúng tôi đang tập trung vào nghiên cứu để hạn chế điểm mạnh của Tottenham, cũng như phát huy chính điểm mạnh của toàn đội.

Mùa trước, Arsenal đã về đích ngoài top 4. Đây thực sự là một nỗi thất vọng lớn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh một CLB giành tới 75 điểm vẫn không có chỗ trong top 4. Dù vậy, mọi người có lẽ đã quên Arsenal vô địch FA Cup theo cách không thể thuyết phục hơn. Chúng tôi lần lượt hạ Man City cùng Chelsea ở bán kết và chung kết. Thành quả cuối cùng rất tích cực", Wenger chia sẻ.

HLV Arsenal 'lên gân' trước derby với Tottenham ảnh 1 Arsenal liệu có thể đánh bại Tottenham ở cuộc đối đầu tới đây?

Dù vậy mới đây, cựu danh thủ Arsenal, Lee Dixon chỉ trích thầy trò Wenger không còn nhiệt huyết và khao khát chiến thắng như Tottenham. Đáp trả lại luận điểm này, Wenger thẳng thắn cho biết: "Năm 2002 và 2003, nhiều người nói rằng Robert Pires không đủ nhiệt huyết đá trận derby. Nhưng rồi sao? Cậu ấy là người ghi nhiều bàn nhất ở những trận này. Một cầu thủ cần sự hiệu quả. Nhiệt huyết hay không không phải là vấn đề mấu chốt.

Nếu chiến thắng là cách duy nhất để cảm nhận bóng đá, bạn có thể nói với các cầu thủ rằng "Nếu không thắng, các cậu sẽ bị xử tử". Dồn người khác vào thế chân tường không phải là con đường duy nhất. Đó là sự khác biệt của mỗi cá nhân và đội bóng".

Arsenal hiện đang xếp thứ 6 tại Ngoại hạng Anh 2017/18 với 19 điểm, kém Tottenham 3 bậc (23 điểm).

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG