HLV Barca bạc tóc với cơn bão chấn thương

Barcelona chỉ còn 14 cầu thủ lành lặn.
Barcelona chỉ còn 14 cầu thủ lành lặn.
TPO - Không thể sử dụng các tân binh, trong khi một vài trụ cột đã rời CLB, Barcelona bây giờ thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng. Và khi mà cơn bão chấn thương đến, HLV Luis Enrique có lý do để bạc tóc. Đấu Sevilla vào cuối tuần này, ông chỉ có trong tay 15 cầu thủ lành lặn.
Mùa hè vừa qua, Barcelona đã bỏ tiền chiêu mộ Alex Vidal và Arda Turan, thế nhưng do lệnh cấm từ FIFA, họ không thể sử dụng bộ đôi ngôi sao này cho tới tháng 1/2016. Theo chiều ngược lại, một vài trụ cột quyết định dứt áo ra đi. Có thể kể ra Xavi, Martin Montoya hay Pedro… HLV Luis Enrique buộc lòng phải đôn một vài nhân tố ở đội trẻ lên, nhưng điều đó không đồng nghĩa giúp đội bóng xứ Catalan thoát cảnh thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng.
Đội hình đăng ký thi đấu của Barcelona ở nửa đầu mùa giải 2015/2016 chỉ bao gồm 22 cái tên. Giờ đây, cái đội hình mong manh đó lại bị bào mòn bởi cơn bão chấn thương. Trước chuyến làm khách tới Sanchez Pizjuan của Sevilla vào cuối tuần này, trong tay HLV Luis Enrique chỉ còn 15 cầu thủ lành lặn. Ông vừa buộc phải gọi thêm 6 cầu thủ trẻ nữa.
Ở trận đấu với Bayer Leverkusen giữa tuần qua, Andres Iniesta đã dính phải chấn thương rất nặng ở dây chằng đấu gối và sẽ phải nghỉ thi đấu trong khoảng 1 tháng. Tương tự, Lionel Messi cũng không thể ra sân trong 6 đến 8 tuần tới. Rafinha sẽ phải nghỉ đến hết mùa, Adriano vẫn chưa rõ đến lúc nào mới bình phục chấn thương, Thomas Vermaelen thì cần ít nhất 2 tuần nữa mới có thể ra sân trở lại. Mathieu và Claudio Bravo thì gặp vấn đề về thể lực. Douglas Pereira cũng chưa chắc có thể ra sân vì vướng chuyện gia đình.
Tại La Liga, Barcelona đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng với 15 điểm có được sau 6 vòng đấu. Trong khi đó, đối thủ của họ là Sevilla chỉ có được 5 điểm và đang phải xếp ở vị trí thứ 16. Tuy nhiên, chính kết quả không tốt từ đầu mùa, cộng với tình hình lực lượng bị sứt mẻ của Barcelona sẽ tạo nên một động lực thi đấu cho Sevilla ở cuộc đọ sức cuối tuần này, ngày 3/10.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.