HLV Barcelona nói gì khi cầu thủ AS Roma tự 'đốt đền'?

HLV Ernesto Valverde của Barcelona.
HLV Ernesto Valverde của Barcelona.
TPO - HLV Ernesto Valverde của Barca cho hay, ông cảm thấy vô cùng bất ngờ khi chứng kiến cầu thủ của AS Roma 2 lần tự đốt lưới nhà.

Rạng sáng nay, Barcelona có cuộc tiếp đón AS Roma trên sân nhà Nou Camp ở lượt đi vòng tứ kết Champions League. Họ chơi trên chân đối thủ, dồn ép liên tục và khiến những cầu thủ đến từ Italia mắc sai lầm. Lần lượt ở các phút 38 và 55, Daniele De Rossi và Konstantinos Manolas đá phản lưới nhà, giúp Barcelona vượt lên dẫn trước 2-0.

Tới phút 59, Gerard Pique gia tăng cách biệt lên 3-0 cho đội chủ nhà. Những nỗ lực vùng lên của AS Roma giúp họ có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 do công của Edin Dzeko ở phút 80. Thế nhưng đây là tất cả những gì đội bóng thành Rome làm được. Thậm chí ở phút 87, họ còn để Luis Suarez ghi thêm 1 bàn nữa để giúp Barcelona khép lại trận đấu với tỷ số 4-1.

Thắng đậm đối thủ, Barcelona chiếm lợi thế cực lớn trước trận lượt về tại Olimpico vào tuần tới, nhưng HLV Ernesto Valverde không tỏ ra quá vui mừng. Ông nhấn mạnh, Barcelona còn 90 phút khó khăn phía trước và cho rằng sẽ là tốt hơn nếu đội bóng của ông thắng 3-0, thay vì kết quả 4-1.

“Tôi thích tỷ số 3-0 hơn. Khi kết quả là 4-1, AS Roma sẽ có nhiều hy vọng cho trận lượt về”, HLV người Tây Ban Nha cho hay. “Trận này chúng tôi đã nhập cuộc không thực sự tốt, bỏ lỡ nhiều cơ hội. Rất bất ngờ là hai bàn thắng lại đến theo cách như thế (cầu thủ AS Roma đá phản lưới nhà). Dù sao thì đội cũng đã giành chiến thắng và chúng tôi sẽ có tâm lý thoải mai hơn cho trận lượt về sau đây 1 tuần”.

Nói về việc thay Sergio Busquets bằng Paulinho ở phút 66, HLV Ernesto Valverde xác nhận, tiền vệ người Tây Ban Nha có chút vấn đề ở bắp đùi và ông không muốn mạo hiểm nên rút anh ra ngoài. “Sergio có chút phiền toái với cái bắp đùi và tôi nghĩ rằng cậu ấy nên ra sân nghỉ ngơi. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ thể tiếp tục ra sân vào cuối tuần này”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.