HLV Calisto: Các cầu thủ tự trói chân

HLV Calisto: Các cầu thủ tự trói chân
TP - Chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định, “cái chết trước ngưỡng cửa thiên đường” của U23 Việt Nam là do các cầu thủ tự gây áp lực phải thắng cho bản thân và không thể hiện được đúng phong độ.

>> Lại mất vàng!

HLV Calisto: Các cầu thủ tự trói chân ảnh 1
HLV Calisto (áo đỏ)

Ông đánh giá thế nào về lối chơi của U23 Việt Nam ở trận chung kết này?

Chúng tôi đã chơi không tốt ở trận đấu quyết định này. Có quá nhiều đường chuyền hỏng, thiếu tập trung trong thi đấu. Những nhân tố được kỳ vọng nhiều nhất, có trách nhiệm cao nhất trong đội lại không thể hiện đúng vai trò của mình.

Các cầu thủ còn trẻ, họ thiếu kinh nghiệm dù đã cố gắng hết sức. Họ muốn thể hiện những điều mà mọi người mong muốn nên cảm thấy khó khăn.

Phải chăng thất bại trong trận chung kết SEA Games thứ năm của chúng ta là do đội không có được đấu pháp đúng đắn để chống lại lối chơi của Malaysia?

Không. Chúng ta không có sai sót về mặt kỹ, chiến thuật. Vấn đề là ở tâm lý. Các cầu thủ không thể hiện được đúng sức mạnh của mình, họ tự gây áp lực cho mình khi nghĩ rằng đã thắng U23 Malaysia 3-1 ở vòng bảng rồi thì trận chung kết cũng phải thắng. Do đó trong đầu họ luôn luôn có ý nghĩ “phải thắng, phải thắng, không được phạm lỗi”.

Ngoài vấn đề tâm lý, liệu có nguyên nhân nào khác tác động tới lối chơi của các cầu thủ?

Sự thiếu may mắn. Ở trong trận vòng bảng, bàn thua của chúng ta trong trận gặp Malaysia là từ một bàn phản lưới nhà của Hoàng Quảng. Trận này điều đó lại lặp lại với Xuân Hợp.

Thêm một sự thiếu may mắn nữa là thủ môn Tấn Trường lại chấn thương đúng vào trận đấu quan trọng nhất, cũng gây ảnh hưởng tâm lý cho toàn đội. Trong suốt quá trình chuẩn bị và thi đấu, Tấn Trường chưa từng gặp chấn thương nhỏ nào.

Là người rất giỏi trong phán đoán tình huống, ông có lường trước chuyện này khi hiệp hai diễn ra?

Tôi biết vấn đề các cầu thủ đang gặp phải. Chỉ khi bị dẫn trước, họ mới được cởi trói và thi đấu thanh thoát hơn, đúng sức hơn.

Nếu như Malaysia ghi bàn thắng sớm 20 phút, chắc chắn các cầu thủ sẽ gỡ hòa. Thực tế hôm nay họ chỉ chơi được với 10% khả năng so với trận gặp Singapore ở bán kết.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.