HLV Calisto cảnh báo tuyển Việt Nam trước trận gặp Myanmar

HLV Calisto
HLV Calisto
Chia sẻ trước trận đấu với tuyển Myanmar, ông Henrique Calisto, cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam,  nhận định, các học trò HLV Park cần phải cải thiện mặt trận tấn công, quan trọng nhất là để đôi chân ở dưới mặt đất.

Vào ngày mai, Myanmar sẽ có cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Thuwunna ở thành phố Yangon. Trước cuộc đọ sức sắp tới, đôi bên cùng có được 6 điểm sau 2 trận và hiệu số bàn thắng, bại +5. Thế nhưng, Myanmar giữ ngôi đầu bảng A nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn (7 so với 5).

Giới chuyên môn cho rằng, đây có thể là trận đấu mang tính quyết định đến vị trí nhất bảng A của AFF Cup 2018. Nếu giành chiến thắng, tuyển Việt Nam sẽ chắc chắn có được tấm vé vào bán kết. Trong trường hợp giành được 3 điểm, Myanmar chỉ cần giành kết quả hòa ở trận đấu cuối với Malaysia để thẳng tiến vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất.

Chia sẻ trước trận đấu với tuyển Myanmar, ông Henrique Calisto, cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam,  nhận định, các học trò HLV Park cần phải cải thiện mặt trận tấn công, quan trọng nhất là để đôi chân ở dưới mặt đất.

"Qua cuộc đọ sức với Malaysia, tôi thấy hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam chơi khá ổn, nhưng chưa an tâm lắm về khâu phối hợp tấn công. Tôi cảm giác những pha phối hợp tấn công của tuyển Việt Nam vẫn chưa thanh thoát và sắc nét. Hy vọng điều này sẽ được cải thiện trong những trận tới", HLV Calisto nhận định.

HLV Calisto phân tích thêm: “Với chiến thắng trước Malaysia, chắc chắn giới truyền thông và dư luận sẽ đưa các cầu thủ lên mây, nhưng đừng quên đây chỉ là trận đấu vòng bảng và phía trước còn một hành trình dài để đi đến được trận chung kết. Nếu không tỉnh táo, tuyển Việt Nam sẽ dễ thất bại, khi ấy chính những người từng tung hô ấy sẽ quay ngược lại vùi dập đội nhà.

Cách đây 10 năm, tôi và các học trò từng hứng gạch đá tơi tả ngay trước vòng bán kết AFF Cup 2008. Lần đó nếu không tỉnh táo vượt qua, có lẽ chúng tôi đã không thể đi đến chức vô địch”.

HLV Calisto đã dẫn dắt đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2008. Theo đánh giá của giới chuyên môn tại kỳ AFF Cup năm đó, tuyển Việt Nam không phải là đội bóng mạnh nhất nhưng đã bước lên ngôi vô địch bằng sức mạnh tinh thần tuyệt vời dưới sự khơi gợi tài tình của HLV Calisto.

Theo Theo Thể thao Văn hóa
MỚI - NÓNG