HLV Calisto quan tâm Văn Quyến

HLV Calisto quan tâm Văn Quyến
TP - Mới tuần trước, HLV Calisto vừa xem Văn Quyến thi đấu ở trận SLNA – Bình Dương, và việc tiếp tục lựa chọn SLNA để theo dõi ở vòng 21 này cho thấy nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thật sự quan tâm tới Văn Quyến.
HLV Calisto quan tâm Văn Quyến ảnh 1
Văn Quyến trong pha bóng quyết định

Bình Dương – SHB.Đà Nẵng mới là trận cầu tâm điểm của vòng 21 V-League 2009, nhưng HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Henrique Calisto lại chọn sân Lạch Tray để dự khán cuộc chạm trán giữa XM.HP và Sông Lam Nghệ An (SLNA).

Đây là trận đấu giữa hai đội bóng đang có phong độ rất tốt tại V-League, và quan trọng hơn nữa, chắc hẳn HLV Calisto muốn theo dõi Văn Quyến, tiền đạo đang chơi cực tốt với những bàn thắng liên tiếp ghi được cho SLNA trong thời gian vừa qua, giúp đội bóng xứ Nghệ bay cao trên bảng xếp hạng V-League 2009 ở vị trí thứ nhì.

Mới tuần trước, HLV Calisto vừa xem Văn Quyến thi đấu ở trận SLNA – Bình Dương, và việc tiếp tục lựa chọn SLNA để theo dõi ở vòng 21 này cho thấy nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thật sự quan tâm tới Văn Quyến, bởi hiếm khi nào HLV Calisto lại xem cùng một đội bóng ở hai vòng đấu liên tiếp.

Hồi đầu mùa bóng năm nay, khi mới trở lại sau án treo giò ba năm, Văn Quyến bị nhìn bằng con mắt nghi ngờ, bởi dáng vóc phục phịch cộng với nền tảng thể lực quá yếu khiến những đóng góp của Văn Quyến cho SLNA không được như mong đợi. Thậm chí, lúc đó còn một số ý kiến chỉ trích rằng BHL SLNA đã quá nóng vội khi tung Văn Quyến trở lại sân ngay sau khi được VFF giảm án mà không cho tiền đạo này cơ hội làm quen dần dần.

Tuy nhiên, sau khi bước vào lượt về V-League 2009, Văn Quyến đã thể hiện một phong độ khác hẳn. Giảm tới sáu kilôgam trong kỳ nghỉ giữa mùa, Văn Quyến chơi rất hay và trở thành trụ cột trên hàng công SLNA ở cả khía cạnh ghi bàn lẫn kiến tạo cơ hội cho đồng đội.

Trong điều kiện bình thường, năm bàn thắng sau 20 trận đấu với một cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền đạo là con số không quá lý tưởng. Nhưng đặt trong hoàn cảnh của Văn Quyến thấy nỗ lực trở lại của Quyến là đáng ghi nhận đến thế nào, nhất là phần lớn những bàn thắng đó đều mang ý nghĩa quyết định với SLNA.

Trong hai chiến thắng trên sân nhà gần đây của SLNA trước HA.GL và Bình Dương, gần như một mình Văn Quyến là người giúp đội bóng xứ Nghệ làm nên chuyện. Cũng chính Văn Quyến là người duy nhất trên hàng công SLNA liên tiếp ghi bàn trong ba trận đấu vừa qua tại V-League 2009.

Hơn nữa, trong số các chân sút người Việt Nam thực thụ đang chơi bóng tại V-League hiện nay, thành tích ghi bàn của Văn Quyến ngang hàng với Việt Thắng, tiền đạo xuất sắc thứ hai của đội tuyển Việt Nam hiện nay, và chỉ thua Đình Tùng (9 bàn, Thanh Hoá) và Công Vinh (12 bàn, T&T HN).

Với sự trở lại phong độ ngoạn mục như vậy, dư luận đang kêu gọi VFF xem xét giảm án treo giò quốc tế cho Văn Quyến và những cầu thủ đồng cảnh ngộ như Quốc Anh, Hải Lâm, Phước Vĩnh (SHB.ĐN) hay Bật Hiếu (XM.HP) để họ sớm có cơ hội kbến an toàn nên vấn đề giảm án cho Văn Quyến cũng như các cầu thủ khác hoác lại chiếc áo đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, theo trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường, do VFF đang dốc toàn lực để đưa V-League 2009 cập bến an toàn nên vấn đề gảm án cho Văn Quyến cũng như các cầu thủ khác chưa được xem xét tới.

Thế nhưng, nếu Văn Quyến tiếp tục duy trì được phong độ như hiện nay, ngày trở lại đội tuyển Việt Nam của tiền đạo này hẳn cũng không còn xa bởi, như tiết lộ của ông Hường “Chỉ cần VFF gửi công văn xin giảm án treo giò quốc tế là FIFA sẽ chấp thuận ngay thôi”.

Bản thân Văn Quyến cũng rất khát khao với điều này vì, theo Quyến, chỉ như vậy mới giúp tiền đạo này trả được phần nào món nợ với người hâm mộ sau sự cố tại SEA Games 23.

MỚI - NÓNG