HLV Campuchia đánh giá Việt Nam là ứng viên vô địch AFF Cup

HLV Felix Dalmas của đội tuyển Campuchia. Ảnh: Vnexpress
HLV Felix Dalmas của đội tuyển Campuchia. Ảnh: Vnexpress
TPO - HLV Felix Dalmas tin rằng, đội tuyển Việt Nam là ứng viên vô địch với đội hình có chiều sâu.

“Đầu trận đấu này, chúng tôi muốn kiềm chế đội chủ hà nhưng vì Việt Nam quá mạnh, chơi vượt trội nên chúng tôi đã nhận những bàn thua. Nhưng đây chỉ là bước khởi đầu của bóng đá Campuchia, chúng tôi có chiến lược phát triển non trẻ hơn. Nhưng sau trận đấu này, người dân có quyền tự hào về những gì đội tuyển Campuchia thể hiện”-ông Felix Dalmas phát biểu tại cuộc họp báo sau khi tuyển Campuchia thua 0-3 trước Việt Nam tại Hàng Đẫy tối nay.

Theo HLV Dalmas, tuyển Việt Nam là đội bóng có chiều sâu. Chính vì vậy, ông không đưa ra cái tên nào gây ấn tượng nhất trong cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy. “Các bạn có chiều sâu và là ứng viên vô địch giải. Tôi chọn tập thể đội tuyển Việt Nam”-HLV Dalmas cho biết.

Trên sân Hàng Đẫy tối nay, tuyển Việt Nam đã đánh bại Campuchia 3-0. Ba bàn thắng của Việt Nam lần lượt do công của Tiến Linh, Quang Hải và Phan Văn Đức. Kết quả này cùng với việc Myanmar thua 0-3 Malaysia, tuyển Việt Nam đã giành vé vào bán kết với vị trí nhất bảng A, được 10 điểm sau 4 trận đấu (3 thắng, 1 hoà). Đây là một trong những thành tích tốt nhất tại vòng bảng của Việt Nam ở các kỳ AFF Cup.

Việc giành vị trí nhất bảng giúp Việt Nam được đá trận lượt về, diễn ra ngày 6/12 trên sân nhà. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo là một trong 3 đội bóng ở bảng B gồm Thái Lan, Singapore và Philippines. Lượt cuối bảng B sẽ diễn ra vào ngày mai, 25/11.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.