HLV Campuchia nói gì trước cuộc tái đấu tuyển Việt Nam?

HLV Leonardo Vitorino tỏ ra lo lắng trước cuộc tái đấu ĐT Việt Nam.
HLV Leonardo Vitorino tỏ ra lo lắng trước cuộc tái đấu ĐT Việt Nam.
TPO - Thay cho thái độ tự tin trước trận lượt đi, trận lượt về giữa ĐT Campuchia và ĐT Việt Nam tại sân Mỹ Đình vào ngày 10/10 tới, HLV Leonardo Vitorino lại tỏ ra khá lo lắng. Ông cho rằng, đội bóng của mình ở dưới đẳng cấp của ĐT Việt Nam và rất khó để gây bất ngờ.

Trước trận lượt đi bảng C vòng loại Asian Cup 2019, HLV Leonardo Vitorino tỏ ra rất tự tin khi tuyên bố, ĐT Campuchia sẽ giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, điều đó đã không diễn ra, bất chấp ĐT Campuchia chơi đầy nỗ lực. Kết quả của trận này là 1-2 nghiêng về ĐT Việt Nam.

Trước trận lượt về diễn ra vào 10/10 tới, HLV Leonardo Vitorino đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Campuchia. Thay vì thái độ tự tin như lượt đi, ông tỏ ra lo lắng và thừa nhận đội nhà khó gây bất ngờ.

“Hai trận đấu với Indonesia và Việt Nam là những cuộc đối đầu khó khăn nhất bởi chúng tôi có quá ít thời gian tập luyện. Chúng tôi đã lên kế hoạch rèn quân sớm nhưng một số HLV ở CLB yêu cầu muốn có nhiều thời gian hơn với cầu thủ của mình”, HLV HLV Leonardo Vitorino cho hay.

“Tôi tin rằng các cầu thủ sẽ cố gắng hết sức trong các trận đấu sắp tới bởi họ biết được tầm quan trọng khi khoác áo ĐTQG với sự nghiệp của họ. Tuy vậy, thật khó để gây bất ngờ khi chúng tôi kém họ về nhiều mặt”.

Trái với sự lo lắng của HLV Leonardo Vitorino, cậu học trò Thierry Bin Chantha lại tuyên bố ĐT Campuchia sẽ gây sốc tại Mỹ Đình. “Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua Việt Nam, không phải Indonesia. Do đó, trận đấu với Indonesia là bài kiểm tra thực lực để giúp Campuchia sẵn sàng đối đầu với “Những ngôi sao vàng””, tiền vệ năm nay 26 tuổi và sinh ra ở Pháp thể hiện sự tự tin.

“Vòng loại Asian Cup 2018 nằm trong lịch thi đấu tính điểm của FIFA nên chúng tôi phải chấp nhận điều đó. Đợt nghỉ lễ Pchum Ben không có nhiều lợi ích bởi thời gian nghỉ tương đối dài tạo ra sức ì cho cầu thủ, nhưng tôi tin các đồng đội đã có ý thức tập luyện và tập trung vào mục tiêu trước mắt”, Thierry Bin Chantha nói thêm.

MỚI - NÓNG