HLV Campuchia thú nhận sự thật về tuyên bố vô địch SEA Games

HLV Vitorino của Campuchia đánh giá U22 Việt Nam cao hơn Philipines.
HLV Vitorino của Campuchia đánh giá U22 Việt Nam cao hơn Philipines.
TPO - Theo ông Leonardo Vitorino, ở thời điểm hiện tại U22 Việt Nam đang tỏ ra mạnh hơn so với Philippines.

Tại bảng B, Campuchia đã đá hai trận và thua cả hai. Ở trận ra quân, Campuchia thua Philippines 0-2 và chiều nay, đội bóng của HLV Leonardo Vitorino thua tiếp U22 Việt Nam 1-4. Trước giải, HLV Vitorino từng tuyên bố, mục tiêu của Campuchia ở SEA Games 29 là giành chức vô địch.

“Thực tế tôi chỉ muốn động viên các cầu thủ thi đấu tốt. Đội bóng của tôi thiếu nhiều cầu thủ quan trọng, lại còn trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm. Trong khi đó U22 Việt Nam là đội bóng mạnh, có nhiều cầu thủ tốt. Tôi được biết Việt Nam từng dự World Cup U20. Các bạn có một giải Vô địch quốc gia mạnh, làm nền tảng cho sự phát triển”, ông Leonardo Vitorino cho biết.

Theo HLV Vitorino, các cầu thủ của ông đã chơi khá tốt trong hiệp 1. Nhưng sang hiệp 2, khi để thua bàn thứ 2, Campuchia đã phải dâng cao tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. U22 Việt Nam vì vậy có cơ hội để phản công, ghi thêm bàn thứ 3. Theo HLV Vitorino, tới lúc này thì “tình thế đã trở nên khó khăn với Campuchia”.

Cùng thua Philippines và U22 Việt Nam, ông Vitorino đánh giá cao đội bóng của HLV Hữu Thắng hơn. “Về tổng thể, tôi cho rằng Philippines và Việt Nam cùng ở đẳng cấp như nhau. Tuy nhiên thời điểm hiện tại, Việt Nam đang mạnh hơn. Như tôi nói, các bạn sở hữu nhiều cầu thủ giỏi”, ông Vitorino cho biết. 

HLV Campuchia thú nhận sự thật về tuyên bố vô địch SEA Games ảnh 4
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.