HLV chưa hài lòng về thành tích của Ánh Viên

HLV Đặng Anh Tuấn và học trò Nguyễn Thị Ánh Viên
HLV Đặng Anh Tuấn và học trò Nguyễn Thị Ánh Viên
Dù giành 2 tấm HCB và HCĐ lịch sử cho bơi lội Việt Nam tại Cúp thế giới, nhưng HLV Đặng Anh Tuấn vẫn không hài lòng với thành tích này của học trò.

Rạng sáng nay, Ánh Viên đã bước vào thi chung kết nội dung sở trường 400m hỗn hợp nữ tại Cup thế giới 2015. VĐV người Việt Nam đã giành HCB với thời gian 4 phút 40 giây 79. Trước đó, Ánh Viên đã giành HCĐ ở nội dung 200m hỗn hợp.


Đây được xem là kỳ tích trong lịch sử bơi lội Việt Nam. Tuy nhiên thành tích của Ánh Viên tại Cúp thế giới không cao. Cụ thể, ở nội dung 400m hỗn hợp kém thành tích cá nhân tốt nhất là 2 giây 01. Còn nhớ ở vòng loại nội dung này ở giải bơi lội vô địch thế giới, Ánh Viên dù chỉ về thứ 5 nhưng đã xuất sắc vượt qua nhà vô địch thế giới Ye Shiwen với thời gian 4 phút 38 giây 78.

Với thành tích này, không chỉ Ánh Viên mà HLV của cô là Đặng Anh Tuấn chưa hài lòng. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, đây chỉ là giai đoạn Ánh Viên tập luyện và thi đấu để chuẩn bị cho mục tiêu cao nhất tại Olympic 2016, với mục tiêu vào vòng chung kết.

“Tôi luôn nói với học trò của mình rằng phải có sự tập trung cao nhất trong cả tập luyện lẫn thi đấu. Thành tích trong một chu kỳ nhỏ không quan trọng bằng làm sao để đi đến cái đích đặt ra nhanh nhất. Chúng tôi luôn đặt ra mục tiêu cao nhất ở mọi sân chơi để có động lực hướng tới và phát huy hết khả năng”, HLV Đặng Anh Tuấn chia sẻ.

Cũng theo ông Tuấn, Ánh Viên mới có 3 năm, 8 tháng tập luyện ở Mỹ, trong khi độ chín của các VĐV bơi thường là từ 23-28 tuổi. Việc đòi hỏi quá cao ở một VĐV mới 19 tuổi như Ánh Viên là không công bằng, nhưng sau 5 năm nữa, mọi thứ sẽ khác.

Sau khi kết thúc giải đấu tại Nga, Ánh Viên cùng thầy sẽ sang Pháp để tham dự chặng 2 Cúp thế giới tại đây, trước khi về Mỹ tiếp tục tập luyện vào ngày 18/8 tới.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.