HLV Chung Hae Soung trở lại dẫn dắt CLB TP.HCM

HLV Chung Hae Soung trở lại dẫn dắt CLB TP.HCM
TPO - Nhà cầm quân người Hàn Quốc đạt được thỏa thuận trở lại ghế nóng HLV CLB TP.HCM bắt đầu từ ngày mai, 12/8.

Sáng 11/8, HLV Chung Hae Seong có buổi làm việc thứ 2 với ban lãnh đạo CLB TP.HCM. Sau khi hai bên thương thảo thêm một số điều khoản so với hợp đồng cũ, nhà cầm quân người Hàn Quốc đồng ý trở lại dẫn dắt đội bóng.

Ông Chung dự kiến sẽ ra sân tập cùng các học trò cũ vào ngày mai, 12/8. Hai trợ lý Lee Jung Soo và Yang Jae Mo cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng ông. 

Trước đó, ban lãnh đạo CLB TP.HCM đã đưa ra quyết định điều chuyển HLV Chung Hae Seong sang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Kỹ thuật, sau trận thua 0-3 của TP.HCM trước Hà Nội ngày 24/7. 

Nhiều nguồn tin cho biết, TP.HCM đã đàm phán hợp đồng thành công với HLV Ailton Silva. Trong thời gian chờ tân HLV người Brazil sang Việt Nam, chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng sẽ tạm thời kiêm nhiệm làm HLV trưởng. 

Về phần mình, ông Chung Hae Seong từ chối giữ vị trí Giám đốc kỹ thuật CLB TP.HCM. Hai bên còn hợp đồng 17 tháng và chiến lược gia người Hàn Quốc đòi bồi thường 50% còn lại trong hợp đồng. 

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp khiến HLV Ailton Silva chưa thể sang Việt Nam, CLB TP.HCM "xuống nước" mời ông Chung quay trở lại dẫn dắt đội bóng.

V-League và Cup Quốc gia đang tạm dừng thi đấu, nhưng CLB TP.HCM vẫn tập luyện chuẩn bị cho AFC Cup, sân chơi mà họ đá tiếp ba trận vòng bảng từ ngày 23/9 đến 29/9. Sau thời gian xả trại, CLB TP.HCM vừa hội quân trở lại vào hôm qua.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.