HLV Conte gửi cảnh báo tới hàng công Chelsea

Hàng công Chelsea thi đấu khá phập phù mùa này.
Hàng công Chelsea thi đấu khá phập phù mùa này.
TPO - Theo HLV Antonio Conte, hàng công của Chelsea cần cải thiện khả năng dứt điểm. Ngoài ra, vị HLV này cũng không loại trừ khả năng sẽ mang về một tiền đạo mới nếu các chân sút của “The Blues” tiếp tục chơi phập phù.

Trên BXH Premier League lúc này, Chelsea tạm xếp thứ 3, đá 13 trận, thắng 8, hòa 2 và thua 3, có 26 điểm. Họ kém đội nhì bảng M.U 6 điểm (đã đá 14 trận) và kém đội đầu bảng Man City 11 điểm. Một trong những lý do chính khiến Chelsea không thăng hoa như mùa trước và bị hai đối thủ thành Manchester bỏ xa là do hàng công thi đấu chưa thực sự hiệu quả. Cụ thể, các chân sút của Chelsea mới ghi 24 bàn mùa này, kém hơn cả Liverpool (25 bàn) và thua xa Man City (42 bàn) lẫn M.U (32 bàn).

Trong chia sẻ mới đây, HLV Antonio Conte đã không ngần ngại nói rằng, nếu muốn bắt kịp Man City ở cuộc đua Premier League, hàng công của Chelsea cần cải thiện khâu ghi bàn. Không những vậy, để lời nói của mình thêm sức nặng, chiến lược gia người Italia bóng gió, ông có thể mang về thêm 1 tiền đạo mới trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018 nếu như những chân sút của “The Blues” tiếp tục thể hiện phong độ phập phù.

"Hiệu suất ghi bàn là điều tối quan trọng với một tiền đạo. Bạn luôn luôn phải nỗ lực cải thiện khả năng ghi bàn. Mùa này cần phải ghi nhiều bàn hơn mùa trước. Chelsea đã ở cuối tháng 11 và phải chiến đấu.

"Chúng tôi cần tập trung vào từng trận một và giành đến từng điểm số. Giảm thiểu khoảng cách với M.U trên BXH trước và tiếp đó là Man City. Tất nhiên, nếu như mọi thứ vẫn không thể được cải thiện, chúng tôi còn ký chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Chúng tôi đã có trong tay vài mục tiêu và có thể sẽ mua thêm ít nhất 1 cầu thủ”, nhà cầm quân người Italia nói.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.