HLV Conte lần đầu nếm đòn tâm lý ở Ngoại hạng Anh

HLV Conte lần đầu nếm đòn tâm lý ở Ngoại hạng Anh
HLV Sean Dyche của Burnley đánh giá người đồng nghiệp Antonio Conte (Chelsea) là thiên tài chiến thuật. Tuy vậy, Dyche cũng cho rằng Conte sẽ bị coi là "con khủng long" nếu ông là người Anh.

Tối nay, Burnley sẽ có chuyến làm khách trên sân Stamford Brigde của Chelsea. Trước cuộc đối đầu này, HLV Sean Dyche của đội khách đã phàn nàn rằng các nhà cầm quân nước ngoài thường dễ dàng được chấp nhận hơn so với các đồng nghiệp tại Anh nếu như đội bóng của họ chơi phòng ngự.

Tuy nhiên ngay sau đó, Conte cũng đáp trả khá mạnh mẽ khi cho rằng các HLV giỏi được công nhận bởi thành tích có được chứ không chỉ đơn thuần là dùng lời nói.

"Có những con khủng long và thiên tài trong thế giới HLV. Không chỉ ở Anh mà còn tại Italia, Argentina, Tây Ban Nha và Đức. Bạn cũng phải hiểu ai là khủng long còn ai là thiên tài. Tất nhiên là phải phán xét thận trọng", cựu thuyền trưởng của ĐT Italia phân tích.

HLV Conte lần đầu nếm đòn tâm lý ở Ngoại hạng Anh ảnh 1 Conte đang từng bước đặt dấu ấn ở Chelsea
"Bạn có thể tìm thấy những gì tốt nhất và tồi tệ nhất trên thế giới. Điều quan trọng là lựa chọn đúng CLB. HLV là người rất quan trọng bởi họ phải xây dựng được một đội bóng tham vọng và có danh hiệu. Không thể nhận ra ai là người tốt nhất, ai là người tệ nhất chỉ bằng lời nói. Đó là sự thật". Trong sự nghiệp cầm quân của mình, Conte đã giành được 3 danh hiệu vô địch Serie A và 1 Siêu cúp Italia cùng Juventus. Ngoài ra, ông còn giúp Italia lọt vào tứ kết EURO 2016. Còn về Dyche, ông mới có 2 lần dẫn dắt Burnley thi đấu ở Ngoại hạng Anh kể từ năm 2012 và thành tích cao nhất là vô địch giải Hạng nhất ở mùa giải năm ngoái. Hiện tại, Chelsea đang xếp thứ 4 trên BXH Ngoại hạng Anh với 6 điểm sau 2 lượt trận còn Burnley đứng thứ 8 khi có được 3 điểm.
Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG