HLV đội tuyển Triều Tiên: Việt Nam mạnh nhất trong khu vực

HLV Kim Chang Bok (áo xanh) chỉ đạo ĐT Triều Tiên tập luyện
HLV Kim Chang Bok (áo xanh) chỉ đạo ĐT Triều Tiên tập luyện
TP - HLV Kim Chang Bok của ĐT CHDCND Triều Tiên đánh giá ĐT Việt Nam là đội bóng mạnh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Theo chiến lược gia mới chỉ nắm ĐT Triều Tiên được 1 tháng, trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ là cơ hội tốt để đội quân của ông thử nghiệm đội hình.

Nói là mạnh nhất khu vực Đông Nam Á thì hơi quá, nhưng thuộc tốp mạnh nhất thì được. Không thuộc tốp mạnh nhất sao mới đây, U23 Việt Nam cầm hòa U22 Hàn Quốc? Nhưng chỉ có điều, sau trận đấu với U22 Hàn Quốc, quân của Việt Nam chấn thương nhiều quá, thậm chí có người (Hoàng Thịnh) đã phải giã từ SEA Games!

Nhắc đến tình trạng chấn thương của các cầu thủ ở cả ĐTVN lẫn U23, HLV Miura chia sẻ những mối lo về V-League: “Khi bị chấn thương về CLB, cầu thủ không có được các bác sỹ, các chuyên gia vật lý trị liệu để hồi phục tốt. Khi tập luyện việc chấn thương là rất bình thường, nhưng mỗi người cần một giáo án điều trị riêng”.

“Có một vấn đề của bóng đá Việt Nam là các cầu thủ chưa kịp bình phục chấn thương lại phải tiếp tục tập luyện và thi đấu. Việc này lặp đi lặp sẽ ảnh hưởng tới tương lai của các cầu thủ. Vì thế ở các CLB Việt Nam cần tránh điều này”. HLV Miura làm ơn đề nghị với VFF, chứ nói vậy chắc không ai nghe!

Nói Việt Nam là đội tuyển mạnh nhất khu vực Đông Nam Á, nên ĐT CHDCND Triều Tiên của thầy trò HLV Kim Chang Bok tập trên sân vận động Mỹ Đình cũng phải tập kín? Trước buổi tập, đại diện của đội bóng Triều Tiên đã liên hệ với cán bộ chuyên trách của VFF yêu cầu toàn bộ những người không có phận sự rời khỏi khu vực sân tập.

Vấn đề an ninh của đội bóng bí ẩn nhất thế giới này đang được đưa lên mức tối đa khi không những có cán bộ chuyên trách, cán bộ dẫn đoàn, đại diện truyền thông của VFF đi cùng mà đội bóng này thường xuyên còn có 3-4 bảo vệ của một công ty vệ sĩ tại Hà Nội. Đội bóng này chưa đá đã cho thấy sự bí hiểm nổi tiếng của mình với phần còn lại của thế giới.

Thế nhưng trong cuộc họp báo trước trận đấu trưa qua, HLV Kim Chang Bok của ĐT CHDCND Triều Tiên lại chơi bài ngửa khi tuyên bố sẽ chơi tấn công trước ĐTVN: “Trước một đối thủ mạnh ở ĐNÁ, chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu này. Các cầu thủ của đội có độ tuổi trung bình 24,2, chiều cao trung bình 1m76 là những cá nhân tốt ở trong nước, có tố chất kỹ thuật tốt (mà nổi bật là thủ môn Ri Myong Guk và hậu vệ trái Jon Kwang Ik). Điểm mạnh của chúng tôi là lối chơi đồng đội, tâm lý vững vàng trước các đối thủ. Đây hứa hẹn là trận đấu hay. Chúng tôi kỳ vọng sẽ chơi tấn công trước ĐTVN”.

Còn HLV Miura thì nói: “Trận đấu tối nay là màn tập dợt cuối cùng của ĐTVN cho trận đấu với Thái Lan tại vòng loại World Cup, vì thế nó có ý nghĩa rất quan trọng. Trước một đối thủ mạnh chúng tôi sẽ chuẩn bị cả về khâu tấn công lẫn phòng ngự. Chúng ta sẽ không chỉ phòng ngự, ĐTVN sẵn sàng chơi tấn công.”

Nếu không phòng ngự thì ĐTVN tấn công như thế nào?

Ở các buổi tập, HLV người Nhật Bản đôn tới 7 cầu thủ U23 Việt Nam lên ĐTVN để tập luyện. Được đưa lên ĐTQG từ đội U23 cùng với Hồng Quân, Huy Toàn, Ngọc Hải… rất nhiều người hâm mộ đang chờ đợi HLV Miura sẽ sử dụng Công Phượng đá cặp với Công Vinh trong trận đấu giao hữu với Triều Tiên.

Nhưng HLV Miura thì úp mở về khả năng xuất hiện cặp tiền đạo Công Vinh - Công Phượng trên hàng công của đội tuyển Việt Nam khi gặp CHDCND Triều Tiên. Ông chỉ mỉm cười và để ngỏ quyết định sử dụng bộ đôi này.

Khả năng mà HLV Miura đưa Công Phượng đá chính trong trận gặp CHDCND Triều Tiên là không cao. Đơn giản là về tầm vóc, đẳng cấp, Công Phượng chưa thể đạt tới độ chín chắn như Công Vinh, Văn Quyết… Trước đó, ông Miura cho các cầu thủ ghép thử đội hình và thể hiện bằng màn đá phạt trực tiếp, nhưng Công Phượng không phải là người được chọn.

Có thể HLV Miura sẽ sử dụng tiền đạo Công Phượng như trong trận gặp U22 Hàn Quốc là để Công Phượng dự bị làm một thứ vũ khí bí mật lợi hại khi ĐT Việt Nam được hưởng đá phạt với những cú sửa lòng trong chân phải sở trường. Chỉ là có thể thôi!

MỚI - NÓNG