HLV Eriksson trở lại với bóng đá Anh?

HLV Eriksson trở lại với bóng đá Anh?
TP - Ứng cử viên nặng ký nhất cho ghế HLV đội West Ham đã xuất hiện sau khi có tin nhà cầm quân người Thụy Điển Eriksson vừa được tỷ phú Joorabchian mời bay tới Israel dự ăn tối.
HLV Eriksson trở lại với bóng đá Anh? ảnh 1
HLV Eriksson qua tranh vẽ của báo chí Anh

Đã suốt 11 trận, West Ham chưa một lần giành chiến thắng và ông chủ của CLB – tỷ phú Joorabchian dường như đã sẵn sàng thay HLV Alan Pardew. Trong một diễn biến khác, có tin HLV Sven-Goran Eriksson vừa được tỷ phú Joorabchian mời bay tới Israel dự ăn tối.

Giải ngoại hạng Anh có thể phải chứng kiến vụ “trảm” HLV đầu tiên kể từ đầu mùa bóng. HLV của West Ham - Alan Pardew sẽ bị sa thải nếu các cầu thủ của ông không thể chấm dứt chuỗi 11 trận toàn thua và hoà trong trận đấu với Blackburn Rovers tối thứ Bảy này.

Sự xuất hiện từ đầu tháng 9 của bộ đôi Argentina sáng giá Tevez – Mascherano vẫn không thể cứu vãn đà suy sụp khó tin của West Ham từng mới lọt tới chung kết Cúp FA và giành vị trí thứ  9 giải ngoại hạng mùa trước.

Đã xuất hiện thông tin về việc ban lãnh đạo West Ham muốn vời cựu HLV đội tuyển Anh Eriksson về chấn hưng đội bóng phía Đông thành London với biệt danh “những chiếc búa” này.

Tình hình ngày một trở nên tồi tệ cho HLV Alan Pardew sau trận thua 1-2 trước Chesterfield ở vòng ba League Cup. Đây là thất bại thứ 8 liên tiếp của những chiếc búa dưới triều đại Pardew. Bàn gỡ an ủi do công của Marlon Harewood là bàn thắng đầu tiên cho West Ham sau 672 phút cơn khát bàn thắng.

Ngay sau trận mở màn mùa giải đầy ấn tượng hạ Charlton 3-1 hôm 19/8, đội bóng phía Đông London bất ngờ rơi vào cuộc khủng hoảng tồi tệ. Mặc dù được bổ sung  cặp sao Tevez - Mascherano nhưng lối chơi của “những chiếc búa” hầu như không được cải thiện.

Cả Tevez lẫn Mascherano đều chưa ghi được bàn nào cho CLB mới và đều quá lạc lõng trong lối chơi của West Ham dù họ đang là trụ cột của đội tuyển Argentina hùng mạnh. Tình thế khó khăn của West Ham đang đẩy HLV Pardew vào tình thế buộc phải từ chức.

Bữa tối bí ẩn ở Tel Aviv

Tuy nhiên, ứng cử viên nặng ký nhất đã xuất hiện sau khi có tin nhà cầm quân người Thụy Điển Sven-Goran Eriksson vừa được tỷ phú Joorabchian  mời bay tới Israel dự ăn tối.

Cùng dự bữa tối ở Tel Aviv  với Eriksson và Joorabchian là tay môi giới cầu thủ khét tiếng Pini Zahavi và ông trùm bất động sản người Israel Eli Papouchado. Nhân vật bí hiểm Papouchado được cho là người hậu thuẫn chính cho kế hoạch mua cặp sao Argentina và cả CLB West Ham của Joorabchian.

Chi tiết của cuộc họp trong bữa tối đó không được tiết lộ nhưng báo chí Anh khẳng định HLV Eriksson đang rất háo hức với công việc mới sau gần 4 tháng thất nghiệp kể từ khi hết hợp đồng với đội tuyển Anh.

Điều đặc biệt báo chí Anh nhấn mạnh, tay môi giới Zahavi có mặt trong bữa tối đó là người rất ngưỡng mộ ông Eriksson. Chính Zahavi đã từng đề cử với tỷ phú Nga Abramovich để HLV Thuỵ Điển này về Chelsea kế nhiệm HLV Italia Ranieri từ trước khi Mourinho nhận trọng trách dẫn dắt đội quân Chelski ở Stamford Bridge.

MỚI - NÓNG