HLV Ferguson xem thường Man City

HLV Ferguson xem thường Man City
TPO - HLV Alex Ferguson tìm cách gây áp lực lên đối thủ cùng thành phố, Manchester City, khi hai đội đối đầu nhau trong trận bán kết lượt về League Cup giữa hai đội diễn ra vào 3h sáng mai, 20 - 1.

>> Cổ động viên đề nghị HLV ­Ferguson từ chức

HLV Ferguson xem thường Man City ảnh 1
Alex Ferguson cho rằng những đội bóng khát danh hiệu lâu như Man City nên coi trọng những danh hiệu 'nho nhỏ' như Carling Cup. Ảnh AP

Man United sẽ có chuyến làm khách tới Eastlands, đá trận lượt đi, bị hoãn giữa tuần trước vì thời tiết xấu với mục đích làm cho Man City phải kéo dài cơn khát danh hiệu.

Man City chưa vào được tới chung kết một giải đấu lớn nào kể từ năm 1981 và chưa giành được danh hiệu đáng kể nào kể từ khi đoạt League Cup (Carling Cup) năm 1976.

Ngược lại, Ferguson đã gắn liền với giai đoạn thành công rực rỡ trong lịch sử Man United, với 11 lần vô địch ngoại hạng, hai Champions League, năm cúp FA, trong số nhiều danh hiệu khác nhà cầm quân người Scotland đã mang về phòng truyền thống của sân Old Trafford, kể từ khi về MU 24 năm trước.

Nhưng, kể từ khi đổi đời nhờ những ông chủ giàu có người Abu Dhabi, Abu Dhabi United Group hồi năm 2008, Man City có sự đầu tư lớn với đội hình ngày càng mạnh mẽ. Họ không giấu diếm tham vọng muốn vươn lên ngang bằng với Man United, điều đó không khỏi khiến Ferguson nóng mặt.

Trước trận derby thành Manchester diễn ra rạng sáng mai, ông Ferguson đã tìm cách gây áp lực lên đối thủ.

"Một trận bán kết gặp Man United trong bối cảnh Man City chưa lọt vào một trận chung kết lâu thế có lẽ sẽ tạo động lực lớn hơn cho họ. Họ cần coi trọng trận này hơn chúng tôi và nên ăn mừng hoành tráng nếu giành chiến thắng" - ông Ferguson nói.

Nhà cầm quân lão luyện cũng xác nhận, ông sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ như Darron Gibson và anh em da Silva, Rafael và Fabio ra sân trong trận lượt đi dù phải chơi trên sân đối phương.

Thành Hưng
Theo AP

MỚI - NÓNG