'HLV Graechen bị HAGL sa thải vì quá tự tin'

HLV Graechen bị HA Gia Lai khiến nhiều HLV nội ngạc nhiên.
HLV Graechen bị HA Gia Lai khiến nhiều HLV nội ngạc nhiên.
Đó là ý kiến của HLV Phan Thanh Hùng, khi được phóng viên hỏi về quan điểm liên quan đến việc người đồng nghiệp Graechen ở đội HA Gia Lai bị sa thải ngày hôm qua.

Ngay sau trận thua 0-1 trên sân của Đồng Tháp ở V-League 2015 chiều 15/8, trưởng đoàn bóng đá HA Gia Lai - Nguyễn Tấn Anh và HLV Guillaume Graechen đã nảy sinh bất đồng. Từ sự bất đồng này, tương lai của của HLV Graechen cũng đã được định đoạt.

Trong nỗ lực cứu vớt con tầu HA Gia Lai trước nguy cơ xuống hạng ở mùa giải năm nay, bầu Đức đã bật đèn xanh để HLV Graechen thôi không dẫn dắt đội bóng.

Nói về quyết định đưa HLV Nguyễn Quốc Tuấn thay HLV Guillaume Graechen để dẫn dắt HA Gia Lai ở những vòng đấu cuối V.League 2015, bầu Đức nói: “Tôi luôn đánh giá cao những cống hiến của HLV Guillaume Graechen với Học viện HAGL nên luôn muốn để nhà cầm quân người Pháp dẫn dắt đội bóng đến hết V-League 2015. Thế nhưng đây đã là giai đoạn “dầu sôi lửa bỏng”, tôi muốn có sự thay đổi để tạo nên luồng không khí mới hy vọng toàn đội sẽ chơi khởi sắc hơn”.

Bầu Đức nói rằng ông quyết định thay HLV không chỉ để hy vọng giúp HA Gia Lai trụ hạng mà vấn đề chính là giúp lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường tiếp tục chơi bóng với cảm hứng cao nhất chứ không bị thui chột vì những trận thua liên tiếp.

Nhiều người ngạc nhiên với những phát biểu của bầu Đức. Còn nhớ, từ đầu mùa giải đến trước khi HLV người Pháp bị cho nghỉ việc, bầu Đức từng luôn bênh HLV Graechen chằm chặp, bất chấp dư luận đánh giá vị HLV này mang hình ảnh của một người làm nghề “gõ đầu trẻ”, chứ không phải là nhà cầm quân. Ngay cả khi các HLV, chuyên gia cũng không đánh giá cao khả năng cầm quân của ông Graechen thì bầu Đức tuyên bố: “HA Gia Lai không có thói quen thay tướng khi thành tích kém. HA Gia Lai sẽ tin dùng HLV Graechen ngay cả khi đội bóng có xuống hạng”.

Thế nhưng, trận thua trên sân Cao Lãnh vòng rồi của HA Gia Lai như giọt nước làm tràn ly, khiến chính các thành viên ban huấn luyện đội bóng này cũng phải mất bình tĩnh, khi “lời qua tiếng lại” ngay trên sân, trước sự chứng kiến của các cầu thủ, người xem và báo chí. Và chỉ sau đó 12 tiếng, cái ghế của HLV Graechen đã bị đánh dấu chấm hết.

Việc HLV Graechen bị cho thôi việc không chỉ gây chú ý tới báo chí, dư luận, mà ngay cả các đội bóng ở V-League cũng dành sự quan tâm đặc biệt.

Theo HLV Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T), nguyên nhân quan trọng nhất khiến đội bóng phố núi thi đấu bết bát tại V.League 2015 xuất phát từ sự chuẩn bị không tốt trước mùa giải.

“HA Gia Lai sử dụng hầu hết cầu thủ trẻ tham dự V-League. Việc quá tự tin vào khả năng của lứa cầu thủ Công Phượng đã khiến họ phải trả giá đắt”, ông Hùng nói.

Cũng theo nhà cầm quân người Đà Nẵng, cách làm của đội bóng phố núi bộc lộ sự nóng vội, thay vì theo một lộ trình phù hợp, để các cầu thủ trẻ dần thích nghi.

Dù vậy, HLV Phan Thanh Hùng nhấn mạnh, trong bất cứ hoàn cảnh nào, HLV trưởng là người chịu trách nhiệm về thành tích của đội bóng. Nên khi thành tích của HA Gia Lai không như ý, ông Graechen bị sa thải cũng là điều bình thường.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG