HLV Guardiola nói gì khi Bayern Munich 'bật bãi'?

HLV Guardiola tỏ rõ sự thất vọng khi Bayern Munich bị loại.
HLV Guardiola tỏ rõ sự thất vọng khi Bayern Munich bị loại.
TPO - Sau khi Bayern Munich bị Atletico Madrid loại khỏi Champions League, HLV Pep Guardiola đã gửi lời xin lỗi CĐV, đồng thời bày tỏ hy vọng người kế nhiệm là Carlo Ancelotti có thể giúp đội vào chung kết mùa tới.
Thua 0-1 ở bán kết lượt đi Champions League, Bayern Munich buộc phải tràn lên tấn công khi tiếp đón Atletico Madrid ở trận lượt về rạng sáng nay. Phút 31, họ cụ thể hóa ưu thế trên sân bằng bàn thắng mở tỷ số của Alonso và 3 phút sau được hưởng thêm 1 quả phạt đền. Rất tiếc Muller lại không thực hiện thành công quả đá 11m.
Mải mê tấn công để tìm kiếm bàn thắng thứ 2, Bayern Munich đã phải trả giá đắt ở đầu hiệp 2. Phút 54, Atletico Madrid có pha phản công sắc lẹm, Torres là người kiến tạo thuận lợi để Griezmann phá bẫy việt vị trước khi hạ gục Neuer trong thế đối mặt. Những nỗ lực của Bayern Munich ở những phút cuối chỉ có thể giúp họ có thêm 1 bàn thắng do công của Lewandowski.
Thắng 2-1 ở lượt về và hòa 2-2 sau 2 lượt trận, Bayern Munich đã phải dừng bước vì luật bàn thắng sân khách. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, họ bị loại khỏi Champions League và đều dưới thời Pep Guardiola. Có một sự thật cay đắng, cả 3 đội bóng loại Bayern Munich ở bán kết đều tới từ Tây Ban Nha, tức đồng hương với Guardiola.

Sau khi Bayern Munich bị Atletico Madrid “đá văng” khỏi Champions League, HLV Pep Guardiola đã bày tỏ: “Tôi tự hào về các cầu thủ. Bayern Munich đã làm tất cả những gì mình có thể trong trận đấu này. Chúng tôi đã thi đấu ngoan cường và thật khó để chấp nhận thất bại này.

Tuy nhiên, CLB sẽ có một tương lai tươi sáng với tinh thần thi đấu như vậy. Hy vọng HLV Ancelotti có thể giúp Bayern lọt vào trận chung kết Champions League thay tôi.

Ngoài ra, tôi cũng gửi lời xin lỗi sâu sắc tới các CĐV vì đã không giúp họ có thể tận hưởng niềm vui tột đỉnh”, HLV Guardiola phát biểu.

MỚI - NÓNG