HLV Guardiola yêu cầu 3 cầu thủ rời Man City

HLV Guardiola tiếp tục thanh lọc đội hình Man City.
HLV Guardiola tiếp tục thanh lọc đội hình Man City.
TPO - Bỏ ra hơn 240 triệu euro để mang về hàng loạt ngôi sao, giờ là lúc HLV Pep Guardiola xem xét tới kế hoạch thanh lọc đội hình. Trong một động thái mới nhất, nhà cầm quân người Tây Ban Nha này vừa lên tiếng yêu cầu bộ ba Samir Nasri, Eliaquim Mangala và Kelechi Iheanacho tìm bến đỗ mới.

Từ khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2017 mở cửa tới nay, Man City đã chi ra hơn 240 triệu euro để mang về 5 tân binh gồm Bernardo Silva, Ederson, Kyle Walker, Danilo, Douglas Luiz và Benjamin Mendy. Những cái tên mới này giúp HLV Pep Guardiola phần nào yên tâm cho những tham vọng ở mùa giải 2017/18. Và khi công cuộc mua sắm đã hòm hòm, ông lập tức xoay sang kế hoạch thanh lọc đội hình, tức tống khứ những cái tên không phù hợp.

Trong một động thái mới nhất, nhà cầm quân người Tây Ban Nha này vừa lên tiếng yêu cầu bộ ba Samir Nasri, Eliaquim Mangala và Kelechi Iheanacho tìm bến đỗ mới. “Nasri hiểu tình hình hiện tại. Chúng tôi có quá nhiều cầu thủ ở tuyến giữa. Mangala và Iheanacho cũng thế, cả 2 cần phải làm việc với người đại diện của mình. Dù vậy, chúng tôi vẫn sẽ quan tâm tới họ một khi họ còn là cầu thủ của Man City, đối xử với họ như với mọi người khác.”

“Quá khứ giờ không còn quan trọng nữa, tương lai mới là thứ cần hướng đến. Trước mùa giải 2016/17, chúng tôi muốn Nasri ở lại nhưng cậu ấy đã quyết định đến Sevilla, và tôi thì muốn làm việc với những cầu thủ muốn cống hiến cho đội bóng. Tuy nhiên trong 3 trận gần đây cũng như trong quá trình luyện tập, tôi đã thấy tinh thần của cậu ấy. Nasri đang có phong độ tuyệt vời, với khả năng giữ bóng xuất sắc trong phạm vi hẹp”, HLV Guardiola nói thêm về Nasri.

Thực tế, cho tới thời điểm này của mùa hè 2017, HLV Guardiola đã đẩy tới 8 cái tên khỏi sân The Etihad, bao gồm thủ môn Willy Caballero, hậu vệ Gael Clichy, tiền vệ Jesus Navas, hậu vệ Bacary Sagna, hậu vệ Pablo Zabaleta, tiền vệ Bruno Zuculini, tiền đạo Nolito và hậu vệ Aleksandar Kolarov. Trong số này, chỉ có Nolito và Kolarov được bán để thu về tổng cộng 15 triệu euro, còn lại đều ra đi theo dạng hết hợp đồng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.