HLV Hà Tĩnh tiết lộ bí quyết 'bắt chết' Công Phượng

Công Phượng không phát huy được khả năng khi bị đeo bám rất sát trong trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.(ảnh Anh Tú)
Công Phượng không phát huy được khả năng khi bị đeo bám rất sát trong trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.(ảnh Anh Tú)
TPO - Đội bóng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gây bất ngờ lớn khi đánh bại Tp Hồ Chí Minh 1-0 ở trận đấu thuộc vòng 10 LS V-League 2020.

Bàn thắng duy nhất của Bruno đem về 3 điểm quý giá cho tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước ứng viên vô địch sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình như Công Phượng, Phi Sơn, Bùi Tiến Dũng…Chiến thắng giúp đội bóng của HLV Phạm Minh Đức vươn lên vị trí 10 với 11 điểm.

Trả lời báo chí sau trận đấu, HLV Phạm Minh Đức tiết lộ, đã cho người “bắt chết” Công Phượng. “Công thức của tôi là Công Phượng. Công là Trần Văn Công, số 37. Công chạy theo Phượng là Công Phượng. Tôi nói là hai bạn cứ chạy cùng nhau. Hôm nay đội tôi đá 9 đấu 9 còn lại là Công đá với Phượng”-HLV Phạm Minh Đức cho biết.

HLV PHạm Minh Đức cũng cho biết, Trần Văn Công được thưởng điểm quy ra tiền nhờ thực hiện tốt nhiệm vụ khoá chặt Công Phượng.

Theo nhà cầm quân họ Phạm, chiến thắng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có phần may mắn khi Tp Hồ Chí Minh vắng 3 trụ cột, trong đó có Balde trên hàng công và Diakite, Hữu Tuấn ở hàng thủ.

“Tôi nghĩ là đá với Hà Nội FC khó khăn hơn nhiều vì Tp Hồ Chí Minh không có nhiều phương án tấn công. Hiệp 1 Hà Tĩnh đá tốt hơn hẳn, hiệp 2 rút kinh nghiệm từ trận trước nên chúng tôi chơi chặt chẽ lại. Kết quả hôm nay tốt rồi”-ông Phạm Minh Đức nói.

Trận thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khiến Tp Hồ Chí Minh bị Hà Nội FC rút ngắn cách biết xuống còn 2 điểm. Dù vẫn đang tạm giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng nhưng đội bóng của HLV Chung Hae Seong đang chịu sức ép rất lớn từ các đối thủ.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.