HLV HAGL nói gì về Công Phượng khi bị loại ở Cup QG?

HAGL và CLB Hà Nội đã cống hiến trận đấu hấp dẫn cho khán giả trên sân vận động Hàng Đẫy. Ảnh: Như Ý
HAGL và CLB Hà Nội đã cống hiến trận đấu hấp dẫn cho khán giả trên sân vận động Hàng Đẫy. Ảnh: Như Ý
TPO - Ông Dương Minh Ninh cho rằng nếu tiền đạo Rimario tận dụng được cơ hội, HAGL đã có thể giành chiến thắng trước CLB Hà Nội ngay tại Hàng Đẫy.

Trận tứ kết lượt về giữa CLB Hà Nội và HAGL trên sân vận động Hàng Đẫy tối nay đã kết thúc với tỉ số hoà 1-1. Kết quả này khiến HAGL bị loại khỏi cúp Quốc gia-Sư tử trắng 2018 do luật bàn thắng sân khách (2 đội hoà 2-2 tại Pleiku ở trận lượt đi).

Sau trận, HLV của HAGL Dương Minh Ninh thể hiện rõ sự tiếc nuối. Theo ông Dương Minh Ninh, nếu tiền đạo Rimario tận dụng cơ hội tốt hơn trong hiệp 2, đội khách đã có thể đánh bại CLB Hà Nội để đi tiếp. 

HLV Dương Minh Ninh hôm nay cũng phủ nhận việc các cầu thủ HAGL “câu giờ” sau khi dẫn trước CLB Hà Nội 1-0 từ phút 47. “Khán giả có thể thấy rõ chúng tôi không câu giờ. Trên sân khi có va chạm, cầu thủ nằm xuống sân là bình thường. Chúng tôi không cổ suý cầu thủ câu giờ”-HLV Dương Minh Ninh nói.

Giải thích quyết định để tiền đạo Công Phượng dự bị và chỉ cho vào sân từ phút 66, HLV Dương Minh Ninh cho biết tiền đạo gốc Nghệ không ở trạng thái thể lực tốt sau lượt đi. Thực tế, khi được cho vào sân, Công Phượng không để lại dấu ấn đáng kể. 

Bên kia chiến tuyến, trợ lý Văn Sỹ Sơn của CLB Hà Nội cũng cho rằng, nếu các tiền đạo tận dụng cơ hội tốt hơn, kết quả đã khác. “Hôm nay chúng tôi chưa may mắn trong khâu dứt điểm. Bóng đá thì phải có thắng, có thua. Điều quan trọng là hôm nay 2 đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn”-ông Văn Sỹ Sơn nói.

Nhận định về công tác trọng tài hôm nay, HLV Dương Minh Ninh cho biết HAGL hài lòng với cách điều khiển trận đấu của trọng tài FIFA Nguyễn Hiền Triết.

MỚI - NÓNG