HLV Hiddink: "Chiến thắng ở Anfield là xa xỉ"

HLV Hiddink: "Chiến thắng ở Anfield là xa xỉ"
Giành chiến thắng tới 3-1 trên thánh địa Anfield của Liverpool, HLV người Hà Lan Guss Hiddink của Chelsea cho rằng, đó là một trong những điều xa xỉ nhất mà Chelsea có được ở mùa giải năm nay.
HLV Hiddink: "Chiến thắng ở Anfield là xa xỉ" ảnh 1
Với Chelsea việc vượt qua Liverpool tại Anfield là một điều... xa xỉ (Ảnh Reuters)

Cho dù bị đối phương dẫn trước ngay ở phút thứ 6 nhờ công của Fernando Torres, nhưng rồi Chelsea của Guss Hiddink đã nhanh chóng "phúc đáp" bằng các bàn thắng của Branislav Ivanovic (2 bàn) và Didier Drogba, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

Một cuộc lội ngược dòng thành công khiến HLV người Hà Lan không thể không hài lòng.

"Chiến thuật của chúng tôi không chỉ tập trung khoá chặt Torres và Steven Gerrard mà còn khiến cho họ phải tập trung cao độ ở hàng thủ.

Với bất cứ một trận đấu nào ở Champions League, việc ghi được bàn thắng trước trên sân đối phương luôn là một áp lực cực lớn đối với đội chủ nhà. Thế nên, mục tiêu của chúng tôi ở trận đấu này là bàn thắng và khi có thể ghi được tới 3 bàn thắng trên sân Anfield, với tôi đó thực sự là một điều xa xỉ", HLV Hiddink phát biểu ngay sau trận đấu.

Mặc dầu vậy, vị HLV người Hà Lan của Chelsea tỏ ra rất thận trọng trước trận tứ kết lượt về vào giữa tuần tới. "Chúng tôi cần phải tập trung cao độ cho trận đấu tới. Tất cả mới chỉ được 1 nửa chặng đường.

Nếu bạn cho rằng, chúng tôi đã đặt một chân vào bán kết và hoàn toàn có thể xả hơi sau trận đấu lượt đi là hoàn toàn sai lầm bởi trong quá khứ Liverpool nổi tiếng là đội luôn có thể làm được những điều không tưởng, và chúng tôi cần phải tránh được điều đó", HLV của Chelsea nhấn mạnh.

Về phần mình, HLV của Liverpool cho rằng đội bóng của ông vẫn có thể làm nên một điều kỳ diệu trong trận lượt về, bởi mọi điều hoàn toàn có thể xảy ra.

"Rõ ràng, đó là một nhiệm vụ khó khăn nhưng mọi điều hoàn toàn có thể xảy ra. Ở trận chung kết hồi năm 2005, chúng tôi đã nhập cuộc rất tốt và có được 3 bàn thắng cho dù đối thủ là một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới.

Còn ở trận đấu này, chúng tôi cũng đã có sự khởi đầu khá tốt nhưng rồi kể từ khi có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ của Liverpool không còn thực hiện được những đường chuyền một cách chính xác nữa. Họ chỉ biết phá bóng lên trong khi đối phương thực hiện rất tốt các đường chuyền ban và kiểm soát thế trận.

Hơn thế nữa, chúng tôi đã mắc phải những lỗi lầm tệ hại bởi đối phương là đội rất giỏi chơi bóng trên không", HLV Benitez thừa nhận.

Hai đội sẽ gặp lại nhau trong trận đấu vào giữa tuần tới trên sân Stamford Bridge. Đội thắng trong trận đấu này sẽ gặp đội thắng trong trận đấu giữa Bayern Munich và Barcelona ở bán kết.

Ở trận tứ kết lượt đi, Barcelona đã vùi dập Bayern Munich tới 4 bàn không gỡ.

Theo Ngọc Mai
VTV

MỚI - NÓNG