HLV Hiddink lên tiếng dằn mặt Eden Hazard

HLV Hiddink lên tiếng dằn mặt Hazard.
HLV Hiddink lên tiếng dằn mặt Hazard.
TPO - Quá thất vọng với phong độ của Eden Hazard trong thời gian qua, HLV Guus Hiddink đã phải lên tiếng. Theo đó ông khẳng định, tiền vệ người Bỉ không nên để ông phải ra tay uốn nắn từng li từng tí.

Mùa giải năm ngoái, Hazard đã thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng với 19 pha lập công và 13 đường kiến tạo thành bàn sau 52 lần ra sân trên mọi đấu trường. Thành tích đó góp phần quan trong giúp Chelsea lên ngôi vô địch Premier League và Capital One Cup. Tuy nhiên, bước sang mùa giải này, Hazard thường xuyên thi đấu nhạt nhòa. Bằng chứng là việc anh chỉ có được 4 đường kiến tạo thành bàn sau 24 trận trên mọi đấu trường.

Thời gian Hazard sa sút phong độ, nhiều tờ báo Anh bóng gió rằng, tiền vệ người Bỉ này đã cố tình chơi không hết sức nhằm “đá ghế” của HLV Jose Mourinho. Không biết thực hư chuyện ấy như thế nào, chỉ biết rằng, những ngày giữa tháng 12 năm ngoái, Ban lãnh đạo Chelsea đã quyết định sa thải nhà cầm quân người Bồ Đào Nha và mời Guus Hiddink về “chữa cháy”.
Ngay trong những ngày đầu tiên trở lại London, tân HLV người Hà Lan đã lấy lòng Hazard bằng cách ca ngợi tiền vệ này, đồng thời tin rằng anh sẽ sớm tìm lại bản năng của một cầu thủ hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, có vẻ Hiddink đã nhầm, hay đúng hơn, ông bắt đầu cảm thấy thất vọng với Hazard. Trong một động thái mới nhất, cựu HLV ĐT Hà Lan đã gửi lời cảnh báo đanh thép tới cậu học trò khi nhấn mạnh, anh phải tự cải thiện phong độ của mình, chứ đừng để ông phải ra tay.

“Tôi không phải là mẹ của cậu ấy. Tôi không có nghĩa vụ phải dạy dỗ, cho cậu ấy một trận đòn hay phải dùng đến cánh tay. Cận ấy phải tự cải thiện mình. Cậu ấy là một cầu thủ đẳng cấp và phải hiểu điều đó”, Hiddink nói.

Giải thích rõ hơn, Hiddink bảo ông không muốn dùng những hình phạt khắt khe hoặc sư ép buộc nào đó với một cầu thủ, thay vào đó muốn để tự họ nhận thức được điều cần phải thay đổi.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.