HLV Hoàng Văn Phúc nhận lỗi với người hâm mộ

HLV Hoàng Văn Phúc nhận lỗi với người hâm mộ
TPO-VFF đã yêu cầu HLV Hoàng Văn Phúc nhận lỗi. Tuy nhiên, ông Phúc chỉ nhận trách nhiệm đối với người hâm mộ, không thừa nhận sai sót đối với VFF.

Tuy nhiên, VFF cho rằng những biểu hiện của cầu thủ U23 Việt Nam ở trận này "đi ngược với tiêu chí bóng đá Việt Nam đang xây dựng" như lời Tổng thư ký VFF, Ngô Lê Bằng.

Ngay sau trận đấu, Thường trực VFF đã họp khẩn và đi tới quyết định: đình chỉ chức vụ HLV trưởng U23 Việt Nam với ông Hoàng Văn Phúc và cách chức Trưởng đoàn với ông Trương Hải Tùng.

Trao đổi với Tiền Phong chiều nay, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết: “Chúng tôi đã cử anh Phạm Văn Tuấn với tư cách Phó chủ tịch VFF vào làm việc với đội tuyển U23 Việt Nam trên tinh thần hướng tới lợi ích chung. Chúng tôi cũng đánh giá U23 Việt Nam không có vấn đề gì khuất tất hay tiêu cực.

Tuy nhiên, việc chọn đối thủ như cách đội thể hiện ở trận đấu vừa qua, là không hợp lý, gây phản cảm đối với người hâm mộ”.

Cũng theo ông Thắng, về chuyên môn, HLV Hoàng Văn Phúc là người đứng đầu nên phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, trách nhiệm cao nhất về chính trị thuộc về Trưởng đoàn Trương Hải Tùng. Ông Tùng vì vậy bị cách chức Trưởng đoàn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG