HLV Hữu Thắng: ‘CĐV chê trách tôi và đội tuyển là điều mừng’

Năm 2017 HLV Hữu Thắng có ba giải quan trọng là SEA Games 29, vòng loại U23 châu Á và vòng loại ASIAN Cup. Ảnh: Lâm Thoả
Năm 2017 HLV Hữu Thắng có ba giải quan trọng là SEA Games 29, vòng loại U23 châu Á và vòng loại ASIAN Cup. Ảnh: Lâm Thoả
Chiến lược gia của đội tuyển Việt Nam chia sẻ sau cuộc họp tổng kết AFF Suzuki Cup 2016 với lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam sáng 15/12.

“Sau khi đội bị loại tại bán kết, rất nhiều người chỉ trích tôi và đội tuyển, thậm chí dùng những lời nặng nề. Tôi lấy làm vui vì điều đó, bởi như vậy là họ còn yêu bóng đá, muốn đội tốt lên. Một ngày nào đó người hâm mộ không thèm nói về đội tuyển thì đó mới là điều đáng sợ”, HLV Nguyễn Hữu Thắng nói.

Chiến lược gia sinh năm 1971 cho biết nếu người hâm mộ thấy ai có khả năng thay ông, giúp đội tuyển tốt hơn thì có quyền lên tiếng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng có quyền bàn về chuyện dừng hợp đồng sớm nếu thấy cần thay đổi. Cá nhân HLV Hữu Thắng sau khi bình tâm lại quyết định sẽ tiếp tục dẫn dắt đội U23 và tuyển Việt Nam chinh phục những giấc mơ còn dang dở.

“Tôi rất buồn khi tại AFF Suzuki Cup 2016 không thực hiện được ước mơ bước lên đỉnh cao. Vì vậy ngay sau trận bán kết, trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ nhường vị trí cho người khác. Tuy nhiên, sau đó về bên gia đình, bình tĩnh lại, tôi thấy mình nên tiếp tục”, ông nói thêm.

Sáng 15/12, HLV Hữu Thắng có buổi làm việc kéo dài ba giờ cùng VFF. Ông đưa ra những đánh giá về chiến dịch AFF Suzuki Cup 2016 và bàn bạc về sự chuẩn bị cho năm 2017.

“Hội đồng HLV đánh giá cao tinh thần thi đấu, sự đoàn kết của các cầu thủ. Lối chơi của đội cũng đã được hình thành rõ ràng. Tuy nhiên, về mặt thành tích thì chưa đạt yêu cầu. Đặc biệt, lỗi cá nhân xuất hiện trong những trận đấu quan trọng”, HLV Hữu Thắng cho hay.

“Tại giải đấu năm nay, tôi nhiều lần bị vỡ kế hoạch vì sai lầm của các học trò. Như trận đấu với Campuchia, tôi dự định chỉ để Công Vinh đá 20-30 phút, sau đó nhường sân cho cầu thủ trẻ. Nhưng việc Đình Luật phải sớm nhận thẻ đỏ đã làm hỏng tất cả. Trận bán kết lượt về với Indonesia, tôi cũng không ngờ cầu thủ lành tính như Nguyên Mạnh lại có hành động bột phát, dẫn tới bị truất quyền thi đấu. Lúc đó nếu còn quyền thay người, tôi sẽ tung thủ môn tốt vào, chúng ta còn cơ hội để lật ngược thế cờ”.

HLV Hữu Thắng và VFF cũng thống nhất sẽ trẻ hoá lực lượng. Các cầu thủ trẻ được ưu tiên sử dụng tại vòng loại ASIAN Cup 2019 để họ có nhiều cơ hội va chạm, tích luỹ kinh nghiệm, trưởng thành nhanh, có thể cống hiến cho đội tuyển lâu dài.

Các bên cũng thống nhất khi đội tập trung, bắt buộc có chuyên gia về luật giảng bài cho các cầu thủ để họ hiểu được làm gì, không được có hành động nào, tránh việc phải nhận thẻ khi thi đấu quốc tế. VFF cũng thống nhất tại giải quốc nội sẽ mạnh tay xử phạt lối chơi bóng thô bạo để các cầu thủ từ bỏ thói quen này.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG