HLV Hữu Thắng chỉ ra những điểm yếu của đội tuyển Việt Nam

HLV Hữu Thắng đánh giá tuyển Việt Nam còn nhiều điểm yếu - Ảnh: Gia Hưng
HLV Hữu Thắng đánh giá tuyển Việt Nam còn nhiều điểm yếu - Ảnh: Gia Hưng
Tân thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) Nguyễn Hữu Thắng chưa thể yên tâm với cả ba tuyến, sau những gì mà cầu thủ thể hiện ở những buổi tập và 2 trận giao hữu vừa qua.

Để chuẩn bị cho 2 trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq tại vòng loại World Cup 2018, ĐTVN đã có những thử nghiệm về lối chơi, đội hình với quân xanh Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh. Hai trận đấu này ĐTVN đều không để thủng lưới bàn nào, nhưng HLV Hữu Thắng vẫn không hài lòng với hàng thủ ĐTVN.

Đặc biệt sau trận thắng 4-0 trước Than Quảng Ninh, HLV Hữu Thắng đã thể hiện sự không hài lòng với hàng thủ: “Trong hiệp 1, chúng tôi không để thủng lưới là may mắn. Hàng thủ chơi không tập trung, các hậu vệ nhiều lần chuyền bóng sai. Tôi đã nhắc nhở các cầu thủ rất nhiều trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp”.

Là một trong những hậu vệ hay nhất bóng đá Việt Nam, nhưng HLV Hữu Thắng lại đang gặp không ít khó khăn khi giúp hàng thủ Việt Nam trở nên kiên cố, bất khả xâm phạm.

Đầu tiên là việc ráp những gương mặt còn khá mới ở hàng thủ lại với nhau để họ trở thành một “lá chắn” thực sự vững vàng. Khả năng bọc lót, chơi ăn ý vẫn chưa được hàng phòng ngự của ĐTVN thể hiện. Điều dáng lo ngại hơn cả là sau 2 trận giao hữu với “gà nhà” Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh, hàng phòng ngự ĐTVN chưa gặp những áp lực để có thể bộc lộ sai lầm. Nói cách khác, việc không để thủng lưới bàn nào sau 2 trận giao hữu vừa qua chưa nói lên được điều gì.

Ở hàng tiền vệ, HLV Hữu Thắng đã dành những lời khen ngợi cho Tuấn Anh và một số gương mặt khác, nhưng nếu nhìn vào lối chơi của ĐTVN một cách toàn diện, thì tuyến giữa vẫn chưa tạo nên nhiều điểm nhấn, đặc biệt là thiếu những đường chuyền tinh tế.

Theo HLV Hữu Thắng, những cú tạt thiếu lực từ lâu đã là một trong những điểm yếu của các tuyển thủ Việt Nam. Tại V-League những năm gần đây, các CLB đang quá phụ thuộc vào các ngoại binh trong đội hình. Do đó, họ thường chơi bóng dài phất lên từ khu vực giữa sân để những tiền đạo có thể hình và thể lực vượt trội băng lên dứt điểm. Do đó, rất nhiều CLB và cầu thủ không còn chú trong đến những tình huống bóng được xẻ xuống hai nách ở biên. Đây là điều được HLV Hữu Thắng chú ý và phải tích cực thực hiện trong những bài tập của mình.

“Chúng ta chưa tạo ra những đường chuyền vào nách, vào khe giữa 2 hậu vệ đối phơng, tạo cơ hội cho tiền đạo lập công”, chiến lược gia người Nghệ An nhấn mạnh.

Còn ở trên hàng tiền đạo, rõ ràng là HLV Hữu Thắng đang có quá ít những lựa chọn về nhân sự, đồng nghĩa với việc phương án tấn công sẽ bị thu hẹp lại. Vì những lý do khác nhau mà Văn Quyết, Anh Đức và Minh Tuấn đã bị loại khỏi ĐTVN. Đây đều là những càu thủ được đánh giá cao và là trụ cột của đội tuyển. Trong khi đó, 2 trường hợp khác là tiền đạo Đình Tùng và Hồng Quân đang gặp những chấn thương khác nhau rất khó có thể vào sân với 100% phong độ. Riêng tiền đạo Văn Toàn thì cần thêm thời gian bởi anh là chân sút trẻ nhất trên hàng công.

HLV Hữu Thắng chỉ có thể yên tâm với phong độ của Công Vinh. Tiền đạo này lập hat-trick trong trận thắng Than Quảng Ninh vừa qua. Sau trận đấu, HLV Hữu Thắng thừa nhận Công Vinh vẫn là cầu thủ không thể thiếu với ĐTVN và đó là một chân sút thực sự đẳng cấp.

Tất nhiên, Công Vinh sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của ĐTVN, nhưng đối thủ Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq biết điều đó. Vì thế, Công Vinh cần được hỗ trợ tốt nhất từ các “tiền đạo ảo”, các vệ tinh. Đó đang là bài toán không dễ giải với HLV Hữu Thắng.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.