HLV Hữu Thắng chưa hài lòng với tuyển Việt Nam

HLV Hữu Thắng vẫn chưa hài lòng với lối chơi của các học trò.
HLV Hữu Thắng vẫn chưa hài lòng với lối chơi của các học trò.
TP - “Muốn có được thế trận tốt, ngoài việc kiểm soát bóng của hàng tiền vệ, thì các tiền đạo cũng phải có khả năng tranh chấp tốt mà điều này thì các chân sút của chúng ta vẫn chưa có được”, HLV Hữu Thắng thừa nhận.

Dưới thời nhà cầm quân người Nghệ An, ĐT Việt Nam đã thể hiện một hình ảnh tươi mới và trẻ trung hơn. Tuy nhiên vẫn còn đó nhiều nỗi lo mà theo nhà cầm quân 44 tuổi này chia sẻ, các học trò của ông còn phải cải thiện rất nhiều nếu như muốn thi đấu tốt ở VCK AFF Suzuki Cup 2016 sắp tới.

Hữu Thắng xuất thân là một hậu vệ, không những thế ông vốn nổi tiếng là một cầu thủ “chém đinh, chặt sắt” khi còn thi đấu. Tuy nhiên khi lên nắm quyền dẫn dắt ĐTQG, Hữu Thắng đã mang đến cho ĐT Việt Nam một diện mạo hoàn toàn mới. Điều chúng ta dễ nhận ra là đội bóng áo đỏ đã thi đấu quyến rũ hơn, lấy phương châm tấn công làm chủ đạo và thành tích mà Hữu Thắng có được rất đáng ghi nhận. Sau 13 trận dưới thời nhà cầm quân xứ Nghệ, Việt Nam thắng 9 và chỉ một lần duy nhất phải nhận thất bại.

Triết lí trong lối chơi của Hữu Thắng nằm ở chỉ số kiểm soát bóng. Nếu như dưới thời HLV Toshiya Miura, Việt Nam chủ yếu chơi phòng ngự, phản công bằng những đường bóng dài thì nay đã hoàn toàn đổi khác. Việt Nam dưới thời Hữu Thắng đã chủ động kiểm soát bóng nhiều hơn, áp đặt lối chơi lên đối thủ và điều này đã được InStas - phần mềm thống kê dữ liệu về bóng đá của LĐBĐ Việt Nam khẳng định. Cụ thể, trước những đối thủ như Iraq, Syria, Indonesia, Singapore, tỷ lệ kiểm soát bóng của Việt Nam luôn duy trì ở mức 53-54%. Đặc biệt ở trận chung kết AYA Bank Cup với Singapore diễn ra hồi tháng 9 vừa qua, các cầu thủ Việt Nam kiểm soát bóng lên đến 66%.

Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa thể làm hài lòng HLV Hữu Thắng, mới đây, nhà cầm quân 44 tuổi này cho biết, ông vẫn đang rất trăn trở trong quá trình chuyển đối cho lối chơi của ĐTVN từ phòng ngự sang tấn công bởi điều này không chỉ phụ thuộc vào thế trận hay sức tấn công của đối thủ. Theo Hữu Thắng, muốn có được thế trận tốt, ngoài việc kiểm soát bóng của hàng tiền vệ, thì các tiền đạo cũng phải có khả năng tranh chấp tốt mà điều này thì các chân sút của chúng ta vẫn chưa có được.

Ở những trận đấu gần đây, Hữu Thắng thường xuyên sử dụng cặp tiền đạo Văn Toàn - Công Vinh song chỉ số tắc bóng thành công của bộ đôi này rất thấp, thậm chí là chưa đạt yêu cầu. Còn với Văn Quyết, tiền đạo của Hà Nội T&T thậm chí còn chưa có pha tắc bóng thành công nào dưới thời HLV mới và Hữu Thắng khẳng định ông cần phải chỉnh sửa rất nhiều cho các học trò trong thời gian tới.

Theo lịch trình, ĐT Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu trước khi bước vào tranh tài ở AFF Suzuki Cup 2016. Ngày 8/11, họ sẽ gặp Indonesia ở Mỹ Đình, sau đó 4 ngày, toàn đội sẽ di chuyển vào Cần Thơ để thi đấu với CLB Avispa Fukuoka của Nhật Bản và ngày 20/11, Việt Nam sẽ bắt đầu cuộc chinh phục cúp vàng AFF Suzuki Cup 2016 bằng trận đấu đầu tiên bảng B, gặp ĐT Myanmar. 

Triết lí trong lối chơi của Hữu Thắng nằm ở chỉ số kiểm soát bóng. Việt Nam dưới thời Hữu Thắng đã chủ động kiểm soát bóng nhiều hơn, áp đặt lối chơi lên đối đối thủ.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".