HLV Hữu Thắng có toàn quyền ở tuyển Việt Nam?

HLV Hữu Thắng có thực sự được toàn quyền về chuyên môn đối với ĐTVN sau khi 2 lần liên tiếp ông mất cầu thủ vì các quyết định kỷ luật của VFF ở V-League? Ảnh: VSI
HLV Hữu Thắng có thực sự được toàn quyền về chuyên môn đối với ĐTVN sau khi 2 lần liên tiếp ông mất cầu thủ vì các quyết định kỷ luật của VFF ở V-League? Ảnh: VSI
TP - Liên tục qua 2 đợt tập trung, cựu trung vệ xứ Nghệ không giữ được quân trước các án kỷ luật từ LĐBĐVN (VFF).

Ngày 23/5, đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu tập trung trở lại tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu với Syria (31/5), và cúp tứ hùng quốc tế tại Myanmar vào đầu tháng 6 tới. Thông tin từ VFF cho hay, trung vệ Đình Luật (B.Bình Dương) đã chính thức bị thôi triệu tập lên tuyển. Lý do bởi anh vừa vướng án phạt tại V.League.

Phút 85 trận đấu giữa B.Bình Dương-QNK Quảng Nam diễn ra hôm 18/5, Felix của Quảng Nam đã có pha vào bóng từ phía sau với Đình Luật. Cựu trung vệ Hải Phòng tỏ ra không vừa khi vừa nhảy lên tránh đòn, vừa tranh thủ khi hạ xuống, đạp thẳng vào chân Felix.

Sau khi xem lại băng hình, Ban kỷ luật VFF đã quyết định phạt Đình Luật 15 triệu đồng, cấm thi đấu 3 trận kế tiếp. Bất chấp phản ứng quyết liệt từ phía CLB B.Bình Dương, VFF vẫn giữ nguyên quyết định trên. Đình Luật đồng thời bị thôi triệu tập vào đội tuyển Việt Nam.

“Pha bóng của Đình Luật không đến mức quá thô bạo, nhưng hiện chúng ta đang xây dựng đội tuyển Việt Nam với hình ảnh đẹp. Hơn nữa đợt tập trung tới chỉ là các trận giao hữu, nên qua trao đổi với HLV Hữu Thắng, chúng tôi xác định nên tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ cọ xát, đồng thời phát hiện thêm những gương mặt tiềm năng”, một quan chức VFF giải thích với Tiền Phong quyết định loại Đình Luật.

Hôm qua, trung vệ này cũng xác nhận đã không được Tổng cục TDTT và VFF triệu tập lên tuyển vì lỗi trên.

Án ở đâu nên áp dụng ở đó

Đây là lần thứ 2 dưới thời HLV Hữu Thắng, một cầu thủ sau khi có tên trong danh sách tập trung ở đội tuyển Việt Nam, bị trả về vì án kỷ luật tại V.League. Ở đợt tập trung hồi tháng 3/2016 nhằm chuẩn bị cho Vòng loại World cup 2016, HLV người xứ Nghệ đã từng buộc phải chấp nhận mất tiền đạo Văn Quyết do tình huống tương tự. Cận ngày tập trung cùng đội tuyển Việt Nam, Văn Quyết bị xác định có hành vi xô ngã trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh ở trận đấu của Hà Nội T&T với Sanna Khánh Hòa. Không chỉ bị phạt cấm thi đấu 5 trận, Văn Quyết đồng thời bị loại khỏi danh sách tập trung.

Tại thời điểm trên, HLV Hữu Thắng đã công khai phản ứng với quyết định của VFF. Theo cựu trung vệ xứ Nghệ, án ở đâu chỉ nên áp dụng ở đó. Việc VFF loại những cầu thủ có chuyên môn tốt sẽ ảnh hưởng tới sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Rốt cuộc, lần thứ 2 HLV Hữu Thắng không giữ được quân.

Tình cảnh của HLV Hữu Thắng khiến không ít người liên hệ với câu chuyện của những người tiền nhiệm nước ngoài, mà nổi bật nhất chính là HLV H.Calisto. Ông Calisto từng phản đối quyết liệt việc VFF loại quân của mình vì lỗi ở V.League. Không giống như Hữu Thắng, VFF thường phải chịu thua trước quan điểm của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

Trên thực tế, những băn khoăn về khả năng HLV Hữu Thắng được toàn quyền chuyên môn như tuyên bố giữa các bên đã dấy lên trong ngày ra mắt nhà cầm quân xứ Nghệ. Thay vì ở trung tâm cuộc họp báo, HLV Hữu Thắng đã được VFF bố trí ngồi phía ngoài rìa trên bàn chủ tọa. Không chỉ HLV Hữu Thắng, các trường hợp HLV nội khác nắm giữ đội tuyển quốc gia như Phan Thanh Hùng hay Hoàng Văn Phúc cũng thường bị đặt dấu hỏi về quyền lực tuyệt đối với các vấn đề chuyên môn của đội tuyển. Trường hợp gần nhất là HLV Hoàng Văn Phúc từng có thời gian bị VFF “đình chỉ” nhiệm vụ khi thời điểm diễn ra SEA Games đã cận kề.             

Dự kiến sáng nay thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ có buổi tập đầu tiên. Do vướng các giải vô địch K-League và J-League 2, ba cầu thủ của HA.GL là Xuân Trường, Tuấn Anh và Công Phượng sẽ được ưu tiên tập trung muộn.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.