HLV Hữu Thắng: Không ai được can thiệp chuyên môn của tôi

HLV Hữu Thắng (ngồi cuối cùng bên phải) trong buổi lễ ký hợp đồng HLV ĐTQG mà ông là nhân vật trung tâm. Ảnh: VSI
HLV Hữu Thắng (ngồi cuối cùng bên phải) trong buổi lễ ký hợp đồng HLV ĐTQG mà ông là nhân vật trung tâm. Ảnh: VSI
TP - Ngày 3/3, LĐBĐVN (VFF) chính thức ký hợp đồng với HLV Nguyễn Hữu Thắng để dẫn dắt đội tuyển quốc gia (ĐTQG) và U23 Việt Nam. Tân HLV trưởng nói rằng, không ai được can thiệp công việc chuyên môn của ông, kể cả việc chọn người.

Cựu trung vệ xứ Nghệ nhận chỉ tiêu đưa tuyển Việt Nam vào chung kết AFF cup 2016, tuyển U22 đoạt HCV SEA Games 2017. Lễ ký hợp đồng ra mắt HLV trưởng của VFF được tổ chức vào 14h30 ngày 3/3. Trên bàn chủ tọa hôm qua, ngồi trung tâm là Phó chủ tịch thường trực chuyên môn Trần Quốc Tuấn. Kề bên phải ông Tuấn là TTK Lê Hoài Anh rồi đến Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển, kề bên trái là Phó chủ tịch truyền thông Nguyễn Xuân Gụ. HLV Nguyễn Hữu Thắng ngồi ngoài cùng.

Hợp đồng của VFF với HLV Nguyễn Hữu Thắng có thời hạn 2 năm. Ông Thắng được giao nhiệm vụ đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết AFF cup 2016, đưa đội tuyển U22 đoạt HCV SEA Games 2017. Đây là chỉ tiêu cao nhất 1 HLV phải nhận trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Theo Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn, VFF đặt niềm tin vào HLV Nguyễn Hữu Thắng và sẽ để ông Thắng toàn quyền quyết định về chuyên môn. Giải thích về chỉ tiêu đối với HLV Nguyễn Hữu Thắng, ông Tuấn cho biết: “Chúng tôi đã suy nghĩ nhiều về cơ hội của Việt Nam, đặc biệt sau khi Hội đồng thể thao Đông Nam Á và BTC SEA Games 2017 quyết định để lứa tuổi U22 dự môn bóng đá nam. Chúng tôi đặt kỳ vọng nhiều vì lứa tuổi đấy của chúng ta có nhiều tiềm năng, đã được cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm quốc tế từ lứa U19. VFF sẽ tạo điều kiện tối đa để anh Thắng hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

TTK Lê Hoài Anh cho hay, vì mục tiêu đoạt HCV SEA Games 2017, công tác trẻ hoá sẽ phải tiến hành mạnh trong năm 2016. HLV Nguyễn Hữu Thắng rất hiểu sức ép đối với nghề HLV. “Hôm nay là 1 ngày trọng đại đối với đời tôi, đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Đây là nhiệm vụ bất kỳ HLV nào cũng mong muốn. Tôi chính thức bắt tay vào việc với cả niềm vinh dự, tự hào xen lẫn âu lo. Cá nhân tôi sẽ nỗ lực tối đa để hoàn thành nhiệm vụ”, ông Thắng nói. 

Theo HLV Nguyễn Hữu Thắng, ông cảm thấy được gánh nặng trách nhiệm từ chỉ tiêu ngành thể thao và VFF giao. Tuy nhiên, đây cũng là động lực để cá nhân mình và BHL, các thành viên đội tuyển Việt Nam phấn đấu. Khi được nhắc đến các trường hợp tiền nhiệm liên tục phải ra đi sau khi không hoàn thành chỉ tiêu với các ĐTQG, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “Cá nhân tôi sẽ cố gắng hết khả năng để nếu có không thành thì cũng tự hào đã làm được gì đó cho bóng đá Việt Nam. Còn với nghề HLV, chuyện đi hay ở là bình thường. Giỏi như HLV Mourinho cũng có lúc phải ra đi”.

Tôi phải có toàn quyền quyết định

Khi ký hợp đồng với HLV Nguyễn Hữu Thắng, VFF đặt yêu cầu rất cao về chuyên môn. Cụ thể, cựu trung vệ xứ Nghệ được yêu cầu xây dựng lối chơi thích hợp cho các ĐTQG. Về việc này, HLV Hữu Thắng cho biết: “Tôi khẳng định chắc chắn 100% rằng sẽ chọn lối chơi phù hợp với người Việt Nam. Điều đầu tiên là phải kiểm soát bóng, chơi bóng ngắn và trung bình. Bên cạnh đó là phải chịu được áp lực từ các đội bóng mạnh hơn”.

HLV Nguyễn Hữu Thắng hôm qua cũng khẳng định, đã yêu cầu VFF phải trao toàn quyền quyết định về chuyên môn trong quá trình làm việc. “Yêu cầu tiên quyết của tôi với VFF là về chuyên môn, tôi phải là người có toàn quyền quyết định. Tôi và BHL sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước VFF. Nhưng không ai có quyền can thiệp vào công việc của tôi, gồm cả đối với việc chọn người này hay người khác”, ông Thắng nói.

Theo TTK Lê Hoài Anh, trong quá trình đàm phán, khi bàn về vấn đề tiền lương, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã nói: “Em làm vì danh dự”. Theo ông Lê Hoài Anh, VFF “đánh giá rất cao HLV Nguyễn Hữu Thắng trong chuyện đó”. Ông Lê Hoài Anh cho biết, lương của HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ do VFF phối hợp với Tổng cục TDTT lo.

HLV Nguyễn Hữu Thắng hôm qua lên tiếng cảm ơn lãnh đạo ngành thể thao, VFF và các đồng nghiệp đã tin tưởng, hỗ trợ, đồng thời mong nhận được sự ủng hộ của giới truyền thông, dư luận và người hâm mộ. 

Theo Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn, VFF đặt niềm tin vào HLV Nguyễn Hữu Thắng và sẽ để ông Thắng toàn quyền quyết định về chuyên môn.

MỚI - NÓNG