HLV Hữu Thắng lo bộ ba sao trẻ HAGL giảm phong độ

Ba cầu thủ HA.GL chưa được ra sân trong màu áo các đội bóng nước ngoài.
Ba cầu thủ HA.GL chưa được ra sân trong màu áo các đội bóng nước ngoài.
TPO - Cựu trung vệ xứ Nghệ lo lắng 3 ngôi sao của HA.GL không được ra sân trong màu áo các đội bóng nước ngoài, sẽ làm giảm thể lực và phong độ.

Ngày 23/5 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho giải giao hữu tại Yangon, Myanmar. 

Đây là giải đấu hướng tới chuẩn bị cho AFF cup 2016 của đội tuyển Việt Nam. Trong thời gian vừa qua, Tuấn Anh (FC Yakohama), Công Phượng (Mito Hollyhock) và Xuân Trường (Incheon United) đều chưa được ra sân thi đấu. Điều này khiến không ít người lo lắng, cả 3 sẽ không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, lỡ cơ hội tập trung cùng đội tuyển Việt Nam.

HLV Nguyễn Hữu Thắng hôm nay cũng chia sẻ lo lắng này khi cho biết, đang rất chờ đợi cả 3 cầu thủ HA.GL sớm được thi đấu. "Bản thân tôi cũng cảm thấy lo lắng về phong độ của các cầu thủ đó. Cầu thủ không được ra sân thì không được tốt cho nghề nghiệp của mình. Những cầu thủ như Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng phải cạnh tranh vị trí với các cầu thủ nước ngoài là rất khó khăn. Họ chưa được đá chính thức trận nào thì rất đáng lo ngại"-HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết.

Theo HLV Nguyễn Hữu Thắng, ông sẽ triệu tập các cầu thủ có phong độ tốt nhất vào đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tới.

Hôm nay, ông Thắng đồng thời cũng lên tiếng bảo vệ các học trò của mình, là tiền đạo Văn Quyết (Hà Nội T&T) và Văn Toàn (HA.GL). Cả 2 đều vướng vào các sự cố liên quan tới trọng tài. 

"Văn Quyết đã thực hiện xong án phạt của VFF, nên việc triệu tập cậu ấy vào ĐTQG là do kế hoạch của tôi. Với Văn Toàn, tôi không bênh học trò nhưng cho rằng vụ việc của cậu ấy cũng chưa đến mức gọi là nhằm xô đẩy trọng tài. Dĩ nhiên, cầu thủ trên sân cần kiểm soát được hành vi của mình. Tôi đã từng nói chuyện với Văn Quyết và tới đây sẽ tiếp tục nói chuyện với Văn Toàn"-ông Thắng nói.

LĐBĐVN (VFF) hôm nay thông báo, đang tích cực tìm HLV thể lực nước ngoài cho các ĐTQG.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.