HLV Hữu Thắng nói 'đừng đưa cầu thủ lên mây'

Theo HLV Hữu Thắng, chiến thắng trước Triều Tiên chưa đánh giá đúng thực lực của Tuyển Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.
Theo HLV Hữu Thắng, chiến thắng trước Triều Tiên chưa đánh giá đúng thực lực của Tuyển Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.
Ngợi khen ý chí của các học trò, nhưng HLV tuyển Việt Nam đồng thời kêu gọi truyền thông không tung hô đội tuyển, sau trận thắng ngược Triều Tiên 5-2 ngày 6/10.

"Một trận thắng trong trận giao hữu chưa nói lên được điều gì. Kết quả đó chưa phản ánh được đúng thực lực của hai đội", HLV Nguyễn Hữu Thắng phát biểu sau trận đấu. "Điều tôi hài lòng nhất là ý chí của các cầu thủ. Họ bị thủng lưới trước, nhưng vẫn thi đấu bình tĩnh, tự tin để rồi vùng dậy, lội ngược dòng".

Nhà cầm quân người Nghệ An cũng kêu gọi truyền thông đừng tán dương các tuyển thủ chỉ sau một trận thắng hôm nay: "Tôi hy vọng mọi người đừng quá ca ngợi, đưa các cầu thủ lên mây xanh sau chiến thắng này, mà hãy để họ giữ đôi chân trên mặt đất. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi vẫn là AFF Cup vào cuối năm nay, chứ không phải chỉ là một trận đấu trong quá trình chuẩn bị".

Tuyển Việt Nam nhập cuộc không tốt và bị thủng lưới trước nhưng sau đó bình tĩnh để giành lại thế trận. Cộng thêm sự toả sáng của một số cá nhân, đội đã làm nên chiến thắng. HLV Hữu Thắng tỏ ra không bất ngờ với diễn biến đó.

HLV Hữu Thắng nói 'đừng đưa cầu thủ lên mây' ảnh 1

Theo HLV Hữu Thắng, chiến thắng trước Triều Tiên chưa đánh giá đúng thực lực của Tuyển Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.

"Tôi đã dặn các học trò, không thể đôi công với Triều Tiên vì chắc chắn họ sẽ nhập cuộc bằng cách tấn công ồ ạt. Các cầu thủ không nên nôn nóng mà chịu đựng khoảng 15, 20 phút đầu, sau đó đội sẽ tìm lại được thế trận. Tất nhiên, chiến thắng này chưa làm tôi hài lòng về chuyên môn, bởi hàng thủ còn mắc lỗi, dẫn đến bàn thua. Tôi và các học trò cần phải rút kinh nghiệm", ông cho biết.

Chiến lược gia 45 tuổi cũng thừa nhận Triều Tiên mắc nhiều sai sót trong phòng thủ và nhờ đó, Việt Nam mới có thể ghi đến năm bàn thắng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: "Nếu cầu thủ của tôi không chơi quyết tâm, cố gắng tranh chấp và chớp thời cơ, thì chúng tôi cũng không thể tận dụng được những sai sót đó của đối phương".

Ngày mai, tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia thi đấu giao hữu với tuyển nước này vào ngày 9/10.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.