HLV Hữu Thắng thận trọng với trận ra mắt

HLV Hữu Thắng (trái) cho rằng các cầu thủ chỉ cần thực hiện 50%-60% ý đồ BHL trong trận đấu với Đài Loan tối nay đã là thành công. Ảnh: VSI.
HLV Hữu Thắng (trái) cho rằng các cầu thủ chỉ cần thực hiện 50%-60% ý đồ BHL trong trận đấu với Đài Loan tối nay đã là thành công. Ảnh: VSI.
TP - 19h tối nay 24/3, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Đài Loan (Trung Quốc) trong khuôn khổ trận lượt về Vòng loại World cup 2018. HLV Nguyễn Hữu Thắng đánh giá cao đối thủ, dè dặt khi nhận định về cơ hội thắng, thua của đội tuyển Việt Nam.

 trận lượt đi trên sân khách hồi năm 2015, Đài Loan (Trung Quốc) đã gây rất nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam, khi ấy do HLV Toshiya Miura dẫn dắt. Việt Nam chỉ giành chiến thắng sít sao 2-1 với bàn thắng ghi ở phút cuối của tiền đạo Lê Công Vinh. HLV Toshiya Miura sau trận đấu này đã hứng chịu rất nhiều chỉ trích của dư luận và cả quan chức LĐBĐVN (VFF), giới chuyên môn. Trận “thắng xấu” trước Đài Loan nói trên đã góp phần đẩy ông Miura nhanh hơn đến cuộc chia tay với bóng đá Việt Nam.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua, 23/3, HLV Hữu Thắng đánh giá rất cao Đài Loan. “Sẽ rất sai lầm nếu chúng ta đánh giá thấp Đài Loan. Họ đã rất khác so với 10 năm trước. Đội hình của họ có những cầu thủ nhập tịch đến từ các nền bóng đá phát triển như Tây Ban Nha, giải hạng Nhất Trung Quốc. Tôi đã xem trận lượt đi của họ với Việt Nam. Họ có lối chơi hiện đại, thể lực dồi dào, đá bóng bổng, chơi kiểu châu Âu. Họ cũng đã có một chuyến tập huấn dài tại Thái Lan”, HLV Nguyễn Hữu Thắng nói.

Theo HLV Hữu Thắng, Đài Loan tiến bộ rất nhanh thời gian vừa qua. Ông Thắng chờ đợi các cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với nỗ lực cao nhất, và chỉ cần thực hiện được 50%-60% ý đồ của BHL là đã thành công. “Tôi không bao giờ nghĩ là chúng ta có thể dễ dàng áp đặt lối chơi”, ông Thắng nói và cho rằng, Đài Loan sẽ vào trận với tâm lý vội vàng hơn so với Việt Nam.

Tiền đạo Lê Công Vinh cho rằng, người hâm mộ không nên kỳ vọng quá về việc đội tuyển Việt Nam sẽ chơi khởi sắc hơn so với trước. Lý do theo Công Vinh, HLV Nguyễn Hữu Thắng mới có một thời gian ngắn nắm đội. Đội tuyển Việt Nam cũng mới chỉ có 1 tuần tập luyện.

Sẽ cháy hết mình

Phía Đài Loan, HLV Chen Kuei Je cũng “đẩy” áp lực về phía đội tuyển Việt Nam. Theo ông Chen, Đài Loan không chịu áp lực nào ở trận đấu tối nay. “Các bạn thi đấu trên sân nhà nên chịu áp lực của khán giả nhà. Vì vậy áp lực thuộc về phía Việt Nam. Chúng tôi sẽ chơi vô cùng thoải mái vì thi đấu trên sân khách”, ông Chen Kuei Je nói.

Theo thông báo của VFF, hôm qua HLV Hữu Thắng đã chốt danh sách 23 cầu thủ cho trận đấu với Đài Loan. Năm cầu thủ đã bị gạch tên, gồm: thủ môn Bùi Tấn Trường, các hậu vệ Thanh Hiền, Tiến Thành, Xuân Thành và tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân. Ngoại trừ Tấn Trường và Xuân Thành, 3 cầu thủ còn lại đều là những người được HLV Toshiya Miura trọng dụng. Tiến Thành bị loại vì đã nhận 2 thẻ vàng, Mạc Hồng Quân được giải thích là không có thể lực tốt nhất, 3 cầu thủ còn lại chấn thương. HLV Hữu Thắng hôm qua cho biết, các cầu thủ vẫn ở lại sinh hoạt và tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam. Điều lệ giải cho phép các đội đăng ký 27 cầu thủ tại vòng loại.

Trận đấu hôm nay là buổi ra mắt chính thức của HLV Nguyễn Hữu Thắng trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Theo HLV Hữu Thắng, ông đã quen với các trận đấu ở V.League nhưng đội tuyển là cấp độ hoàn toàn khác. “Lần đầu tiên làm HLV trưởng, ai ngồi đây cũng sẽ thấy hồi hộp pha chút lo lắng. Nhưng điều quan trọng là toàn đội cùng nhìn về chung một hướng, cháy hết mình”, HLV Nguyễn Hữu Thắng nói.

Theo thông báo của VFF, hôm qua HLV Hữu Thắng đã chốt danh sách 23 cầu thủ cho trận đấu với Đài Loan. Năm cầu thủ đã bị gạch tên, gồm: thủ môn Bùi Tấn Trường, các hậu vệ Thanh Hiền, Tiến Thành, Xuân Thành và tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân.

MỚI - NÓNG