HLV Hữu Thắng: Tôi tự hào xen lẫn âu lo

HLV Hữu Thắng (áo đen). Ảnh: Vnexpress.
HLV Hữu Thắng (áo đen). Ảnh: Vnexpress.
TPO - "Hôm nay là một ngày rất trọng đại với bản thân tôi, đánh dấu một trong những mốc quan trọng nhất cuộc đời tôi", HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết sau khi chính thức ký hợp đồng với VFF làm "thuyền trưởng" tuyển Việt Nam.

"Trong lễ ký kết hợp đồng này, tôi rất cảm động, rất hồi hộp xen lẫn vinh dự, tự hào. Hôm nay, tôi chính thức đón nhận một nhiệm vụ mà bất kỳ HLV Việt nào cũng mong muốn.

Tôi chính thức bắt tay vào việc với niềm tự hào, xen lẫn lo âu. Nhưng tôi tin với sự ủng hộ của báo chí, người hâm mộ, các cơ quan chức năng,  tôi có thể toàn tâm, toàn ý vào công việc.

Tôi xin cảm ơn ban lãnh đạo và các HLV trong nước đã và đang tiến cử cho tôi các VĐV tốt để phục vụ ĐTQG. Tôi cũng xin cảm ơn các đồng nghiệp, những người đã cùng tôi thi đấu, xem tôi thi đấu đã tin tưởng, ủng hộ tôi đối với quyết định này. Tôi tin Việt Nam có nhiều HLV đủ yếu tố đảm đương cương vị này. Nhưng với lý do nào đó, họ đã tin tưởng trao cho tôi nhiệm vụ này. Một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả mọi người", HLV Nguyễn Hữu Thắng nói sau khi ký hợp đồng làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam vào hôm nay.

-Anh đã từng dẫn dắt nhiều CLB khác nhau. Áp lực ở ĐTVN có tạo cho anh cảm giác gì khác không? Chỉ tiêu VFF đặt ra là HCV SEA Games 2017 đối với anh có tạo áp lực nặng nề với anh không?

+ Tôi nghĩ là một người làm nghề HLV, áp lực công việc, bản thân và dư luận xã hội là điều tất nhiên. Cái đó với những người HLV như tôi phải luôn quen, sống trong áp lực. Nhưng tôi cho rằng nó cũng có mặt tích cực là giúp mình nỗ lực làm việc tốt hơn.

Với nhiệm vụ Bộ VH-T&DL, Tổng cục TDTT và VFF giao, tôi sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình để cùng các thành viên đội tuyển hoàn thành.

Tôi cũng mong báo chí, người hâm mộ hiểu rõ trình độ, nền bóng đá của mình. Bên cạnh đó cũng cần may mắn để đạt thành tích.

-HLV Miura từng đạt thành tích ở AFF cup 2014 và HCĐ SEA Games. Điều đó có khiến ông áp lực không?

+ VFF giao chỉ tiêu phải cố gắng để đạt thành tích cao nhất. Với tất cả nỗ lực của bản thân, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình, nỗ lực hết mình để đạt chỉ tiêu đó. Tôi là HLV trưởng ĐTVN hiện nay nên sẽ nỗ lực hết mình để kế thừa, phát huy, cùng tập thể tạo dấu ấn nào đấy với đội tuyển trong tương lai.

-Anh có đưa ra yêu cầu nào đối với VFF hay không?

+ Qua những lần tiếp xúc với VFF, chúng tôi rất cởi mở với nhau. Yêu cầu tiên quyết về chuyên môn là tôi hoàn toàn quyết định về nhân sự. Tôi và êkip của mình sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn với VFF về đội tuyển.

+ Ông sẽ hướng đội tuyển Việt Nam theo lối chơi nào? HLV nội thường có tâm lý chọn các cầu thủ của đội bóng quê hương, anh có chịu sức ép này không?

-Tôi khẳng định chắc chắn 100% rằng tôi sẽ chọn lối chơi phù hợp với người Việt Nam. Điều đầu tiên là phải kiểm soát bóng, chơi bóng ngắn và trung bình. Về nhân sự, tôi với VFF đã đạt được thoả thuận, quy định rõ trong hợp đồng là tôi không chịu bất kỳ sức ép nào khi tuyển chọn thành viên cho đội tuyển. Không ai có thể can thiệp khi tôi "tuyển quân".

MỚI - NÓNG