HLV Hữu Thắng trả lời phóng viên nước ngoài về AFF Cup

HLV Hữu Thắng trả lời phóng viên Matt Roebuck.
HLV Hữu Thắng trả lời phóng viên Matt Roebuck.
TPO - Cựu trung vệ xứ Nghệ dè dặt khi đề cập tới mục tiêu của đội tuyển Việt Nam tại AFF cup 2016. HLV Hữu Thắng cho rằng cơ hội vô địch chia đều cho nhiều đội bóng trong khu vực.

Sau chiến thắng trước Hong Kong (Trung Quốc) và đặc biệt là trận thắng 2-0 Syria hôm 31/5, đội tuyển Việt Nam hiện được xem là ứng viên số 1 cho chức vô địch Cúp Tứ hùng quốc tế Myanmar. 

Sáng nay 5/6, phóng viên tờ Myanmar Times Matt Roebuck đã đặt lịch phỏng vấn HLV Hữu Thắng, với nội dung tập trung vào AFF cup 2016 diễn ra cuối năm nay.

Dưới đây là bài phỏng vấn của phóng viên Matt Roebuck, nội dung trả lời của HLV Hữu Thắng được Tiền Phong lược trích.

Việt Nam đánh giá như thế nào về AFF cup?

Đây là giải đấu quan trọng nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam

Từ nay đến AFF cup 2016 vào tháng 11, ông sẽ ưu tiên tập trung vào những điểm nào cho đội tuyển Việt Nam?

Ưu tiên thứ nhất của tôi là nền tảng thể lực. Vào tháng 9 tới giải VĐQG Việt Nam sẽ kết thúc. Chúng tôi cần đảm bảo cầu thủ có đủ thể lực, đạt điểm rơi phong độ đúng thời điểm cần thiết. Vì cầu thủ vừa qua một giải đấu rất dài là V.League nên thể lực của cầu thủ là vấn đề quan trọng. Thứ hai là tôi cần cố gắng hoàn thiện lối chơi của đội, làm sao để các cầu thủ tạo thành một tập thể mạnh.

Ông có thể cho biết một chút về kế hoạch của đội tuyển Việt Nam trong thời gian từ nay đến AFF Cup?

Từ nay đến đó chúng tôi còn 1 đợt tập trung nữa, có thể ngắn ngày và chúng tôi sẽ có 1,2 trận đấu giao hữu, có thể vào tháng 8. Kết thúc giải vô địch quốc gia nếu có điều kiện chúng tôi sẽ đi tập huấn nước ngoài 1 hoặc 2 tuần, rồi quay về nước để chuẩn bị.

Khi còn thi đấu Tiger cup, tiền thân của AFF cup hiện nay như một cầu thủ, có khi nào ông cảm thấy hồi hộp trước mỗi trận đấu. Giờ là HLV thì có khác biệt gì hay không?

Tất nhiên! Khi còn thi đấu thì trước mỗi trận đấu chúng tôi đều rất hồi hộp. Trước trận đấu chúng tôi có chút lo lắng nhưng khi vào trận thì chỉ còn tập trung cho việc thi đấu. Giờ là HLV tôi cũng có cảm giác chờ đợi trước mỗi trận đấu, giải đấu, liệu mình và đội có làm được gì hay không.

Ông đánh giá thế nào về cơ hội của Việt Nam ở AFF cup 2016. Đội nào sẽ là đối thủ mạnh nhất?

Tôi cho rằng đây là giải đấu lớn của khu vực, tất cả các đội đều có cơ hội, từ Singapore, Thái Lan, Malaysia đến Myanmar. Tất nhiên chúng tôi mong muốn đội Việt Nam đạt thành tích cao. Nhưng trong bóng đá ngoài các yếu tố chuyên môn thì còn cần cả may mắn. Chúng tôi sẽ giải quyết từng trận để đạt kết quả cao nhất. Một đội khác tôi nghĩ rằng có cơ hội và sẽ rào cản của các đội bóng là Philippines. Họ có nhiều cầu thủ nhập tịch, bóng đá Philippines đang tiến mạnh và họ lại được thi đấu trên sân nhà.

Cá nhân ông muốn được thi đấu vòng bảng ở Myanmar hay Philippines hơn?

Mong muốn của tôi thường hay phản lại tôi. Có lẽ tôi sẽ để người khác bốc thăm thay.

Trong kế hoạch của ông cho AFF cup, cầu thủ nào quan trọng để xây dựng lối chơi?

Tôi xây dựng lối chơi không xoay quanh cầu thủ ngôi sao nào cả. Việt Nam sẽ xây dựng lối chơi dựa trên tập thể, các cầu thủ thành một khối đoàn kết, mạnh nhất.

Cảm ơn ông và chúc đội tuyển Việt Nam may mắn!

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.