HLV Hữu Thắng và vận may mang tên... sân Thống Nhất

HLV Hữu Thắng và vận may mang tên... sân Thống Nhất
Ở 2 trận đấu dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam trên sân Thống Nhất, HLV Hữu Thắng đều có được thắng lợi chung cuộc.

Trong giai đoạn chuẩn bị cho lượt trận thứ 2 bảng C – Vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 gặp Jordan, phải thừa nhận đội tuyển Việt Nam không có được bước chạy đà tốt nhất.

Thực tế, các cầu thủ trong danh sách tập trung của HLV Hữu Thắng chỉ có thể tập trung cùng nhau chưa đầy 1 tuần. Lý do là bởi việc đá bù vòng 11 V.League 2017 khiến một số cầu thủ của Hà Nội FC, Than Quảng Ninh không thể dành 100% sự tập trung cho ĐTQG.

Bên cạnh đó, thầy trò Hữu Thắng cũng không có được quân xanh tốt trước khi thi đấu với Jordan. Nếu như đối thủ có 2 trận giao hữu gặp Iraq và Hong Kong (TQ) thì Việt Nam chỉ có một trận đá tập với TP.HCM.

Thiệt thòi là thế nhưng dẫu sao, cá nhân HLV Hữu Thắng cũng có chút gì đó điểm tựa về may mắn khi đội tuyển Việt Nam được đá trên sân Thống Nhất. Bởi trong nhiệm kỳ cầm quân của mình, cả 2 trận đấu mà ông dẫn dắt ĐTQG và U22 Việt Nam tại sân vận động này đều mang về chiến thắng.

Cụ thể trong trận giao hữu giữa Việt Nam và CHDCND Triều Tiên vào ngày 6/10/2016, các cầu thủ áo đỏ đã thắng ngược chung cuộc với tỷ số 5-2. Những người ghi bàn khi đó là Tuấn Anh, Công Vinh, Văn Thanh, Xuân Trường và Thành Lương.

HLV Hữu Thắng và vận may mang tên... sân Thống Nhất ảnh 1

Đội tuyển U22 Việt Nam thắng 3-0 U22 Malaysia trên sân Thống Nhất vào tháng 2/2017 

Đến tháng 2 năm sau, U22 Việt Nam dưới sự chỉ đạo của HLV Hữu Thắng cũng ở sân Thống Nhất đã đánh bại 3-0 trước một U22 Malaysia không có được sự chuẩn bị kỹ càng về lực lượng. Khi ấy, Tuấn Tài, Văn Toàn và Công Phượng đã lập công cho U22 Việt Nam.

Vào lúc 19h00 tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Jordan cũng trên sân Thống Nhất. Liệu rằng 2 chiến thắng trước đó có tiếp thêm động lực và may mắn cho thầy trò Hữu Thắng trong màn so tài với đội hiện đứng đầu bảng C?

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.