HLV Indonesia tự tin đối đầu Philippines

HLV Alfred Rield của Indonesia và đồng nghiệp Thomas Dooley bên phía Philippines.
HLV Alfred Rield của Indonesia và đồng nghiệp Thomas Dooley bên phía Philippines.
TPO - Thầy trò huấn luyện viên Alfred Riedl buộc phải đánh bại chủ nhà Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng A để nuôi hy vọng đoạt vé vào bán kết AFF Cup 2016.

Ở trận ra quân, tuyển Indonesia đã để thua 2-4 trước đương kim vô địch Thái Lan. Kết quả này khiến thầy trò HLV Alfred Riedl rơi xuống vị trí cuối bảng, trong bối cảnh chủ nhà Philippines và Singapore cầm hoà nhau không bàn thắng.

Chạm trán Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng A diễn ra vào 19h tối nay (22/11), tuyển Indonesia buộc phải đá bại đội chủ nhà để nuôi hy vọng đi tiếp. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Alfred Riedl thể hiện niềm tin vào các học trò: “Cả hai đội buộc phải giành chiến thắng trong trận đấu này. Nếu thua, chúng tôi sẽ bị loại. Đây là trận đấu khó khăn và căng thẳng, nhưng các học trò của tôi đã sẵn sàng giành chiến thắng. Tôi đã theo dõi trận đấu giữa Philippines và Singapore, tôi tin Indonesia có thể đánh bại cả hai đối thủ này”.

Nói về thất bại trước đương kim vô địch Thái Lan, HLV Alfred Riedl cho rằng, dù thua nhưng các học trò của ông đã làm rất tốt : "Tôi nghĩ các cầu thủ đã có màn trình diễn tốt khi đối đầu ứng viên số một cho chức vô địch. Họ thể hiện tinh thần chiến đấu rất cao”.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Thomas Dooley của Philippines nhận định: "Đây là trận đấu khó khăn đối với hai đội. Người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận đấu hấp dẫn, bởi Philippines và Indonesia đều cần chiến thắng". 

Ông Dooley cũng tỏ ra lo lắng về vấn đề thể lực của toàn đội: “Tôi hy vọng thể lực của toàn đội sẽ được phục hồi. Tôi đã nói với các học trò rằng, chúng ta cần phải đi tiếp. Vì vậy, chúng ta phải chơi tốt hơn và sung mãn hơn nữa”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.