HLV Iraq khen nức nở thủ môn Nguyên Mạnh

Các cầu thủ Iraq chỉ trút bỏ được cảm giác sợ hãi khi gỡ hòa ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Ảnh: Zing
Các cầu thủ Iraq chỉ trút bỏ được cảm giác sợ hãi khi gỡ hòa ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Ảnh: Zing
TPO - HLV Yahya Alwan của Iraq thừa nhận ở trận đấu với tuyển Việt Nam (1-1) vào tối nay, các học trò của ông đã chơi bóng với "cảm giác sợ hãi". Nhà cầm quân này cũng dành tặng những lời khen ngợi cho màn trình diễn của thủ môn Nguyên Mạnh.

+ Cảm giác của ông như thế nào sau trận đấu này?

- Chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để ghi bàn vào lưới Việt Nam. Hiệp 1, Iraq chơi không đúng năng lực, dù các cầu thủ đều là những người chuyên nghiệp. Hiệp 2, chúng tôi chơi tốt hơn, nhưng thủ môn của bạn quá xuất sắc.

+ Iraq đã được đánh giá rất cao trước trận đấu, nhưng kết quả chỉ là hòa. Đội bóng của ông đã chơi với 100% khả năng hay chưa?

- Có một số lý do dẫn tới kết quả này. 7 cầu thủ tốt nhất của tôi dường như không thích nghi với đội. Truyền thông Iraq cũng không ủng hộ đội tuyển. Các cầu thủ chỉ trút bỏ được cảm giác sợ hãi và tự tin hơn khi ghi được bàn thắng, nhưng lúc đó đã hết giờ.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng Iraq vẫn còn nhiều cơ hội để giành vé đi tiếp ở bảng đấu. Chúng tôi hoàn toàn tự tin trong cuộc đua vì còn 1 trận gặp Đài Loan (Trung Quốc), 2 trận tiếp Thái Lan và Việt Nam trên sân nhà.

+ Iraq đã gặp Thái Lan và Việt Nam. Ông đánh giá như thế nào về sự khác biệt giữa hai đội?

- Các cầu thủ Việt Nam có tốc độ tốt, phòng ngự chất lượng, trong khi Thái Lan có hàng tấn công, đặc biệt bên cánh phải rất mạnh. Nếu thủ môn của các bạn giữ được phong độ xuất sắc như anh ấy thể hiện ở trận đấu tối nay, các bạn có thể đánh bại Thái Lan.

+ Ông có thể so sánh về không khí của sân Rajamangala khi gặp Thái Lan với sân vận động Mỹ Đình hôm nay?

-CĐV bóng đá Việt Nam và Thái Lan đều rất cuồng nhiệt. Theo tôi, công tác tổ chức trận đấu ở sân Mỹ Đình tốt hơn một chút.

Cảm ơn ông!

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.