HLV Iraq xin từ chức sau trận hoà Thái Lan

HLV Yahya Alwan đã đệ đơn xin từ chức.
HLV Yahya Alwan đã đệ đơn xin từ chức.
TPO - Ngay sau khi bị Thái Lan cầm hòa 2-2 và không còn cơ hội cạnh tranh ngôi nhất bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, HLV Yahya Alwan đã đệ đơn xin từ chức. Ngay lập tức, phía LĐBĐ Iraq đã chấp thuận.
Tối qua, Iraq bước vào trận đấu quan trọng nhất của mình tại bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Theo đó, họ tiếp đón Thái Lan trên sân trung lập (Iran). Trong bối cảnh bị đối thủ bỏ xa tới 5 điểm, đội bóng của HLV Yahya Alwan cần phải có 1 chiến thắng mới có thể tự quyết định vị thế của mình tại bảng đấu. Tuy nhiên, họ đã trải qua 90 phút đáng quên.
Mặc dù cầm bóng nhiều hơn và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, thế nhưng Iraq lại liên tiếp bị dẫn trước. Phải tới tận phút 90+5, nhờ tình huống đi bóng nỗ lực và dứt điểm có phần may mắn của Ali Adnan (đập chân Kornwit Narmwiset bay vào lưới), đại diện tới từ Tây Á mới có được trận hòa 2-2. Kết quả này khiến họ không còn cơ hội tranh chấp ngôi đầu và giờ buộc phải hướng tới trận gặp Việt Nam nhằm hy vọng trở thành 1 trong 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất.
Chứng kiến đội bóng của mình gây thất vọng, ngay sau trận đấu, HLV Yahya Alwan đã đệ đơn xin từ chức. Người đứng đầu ĐTQG Iraq Ali Jabbar cho biết trên tờ Al-Sharq: “Đơn xin từ chức của Alwan đã được chấp nhận sau khi đội hòa với Thái Lan”.
Còn theo hãng thông tấn AFP, đặc phái viên phụ trách truyền thông của Hiệp hội bóng đá Iraq (IFA) Qasim al-Darraji tiết lộ sau khi Alwan từ chức, các quan chức của IFA đã quyết định để HLV của đội Olympic Abdul Ghani Shahad lên tạm quyền. Trước mắt, chiến lược gia vừa giúp Olympic Iraq dự Olympic 2016 sẽ dẫn dắt ĐTQG thi đấu với Việt Nam ngày 29/3. Trận đấu này cũng sẽ diễn ra trên sân trung lập ở Iran.
Yahya Alwan lên dẫn dắt tuyển Iraq từ tháng 8/2015 thay cho Dzemal Hadziabdic - người bất ngờ từ chối ký hợp đồng chỉ 11 giờ sau khi đến thủ đô Baghdad. Ông từng đảm nhiệm cương vụ này từ 11/1996 đến 6/1997. Tuy nhiên ở lần trở lại này, vị HLV sinh năm 1960 đã không thành công. Trong 8 trận ông cầm quân, Iraq chỉ thắng 3, hòa 3 và thua 2 trận.
MỚI - NÓNG