HLV Israel: Mong tuyển Nga chiến thắng

HLV Israel: Mong tuyển Nga chiến thắng
TP - Trước trận cầu Israel - Nga có tính quyết định tới số phận của tuyển Anh tại vòng loại Euro 2008, hy vọng mong manh lọt qua vòng loại của người Anh nhờ vào sự “giúp đỡ” của các cầu thủ Israel đã bị giáng một đòn nặng nề khi HLV thủ môn của tuyển Israel tuyên bố muốn thấy tuyển Nga giành chiến thắng.
HLV Israel: Mong tuyển Nga chiến thắng ảnh 1
HLV thủ môn đội Israel Alexander Ubarov

Thậm chí, vị HLV này còn tiết lộ tuyển Israel sẽ tung ra sân một đội hình lạ lẫm với nhiều gương mặt trẻ trong cuộc đụng độ đêm thứ Bảy tới với tuyển Nga.

Đây quả là hung tin với thầy trò HLV Steve McClaren bởi người Anh đang hy vọng chí ít Israel sẽ cầm chân tuyển Nga tại Tel Aviv để giúp tuyển Anh kéo dài chút hy vọng mong manh lọt vào VCK Euro 2008 qua khe cửa hẹp.

HLV thủ môn đội Israel Alexander Ubarov thẳng thừng tuyên bố “Tôi muốn Nga vượt qua vòng loại Euro, điều đó có nghĩa là họ sẽ giành chiến thắng trong trận gặp Israel”.

Tuy nhiên, vị HLV này cũng “an ủi” người Anh: “Tuy nhiên họ phải chứng tỏ rằng họ xứng đáng với chiến thắng đó. Đây không phải là một trận cầu dễ dàng và họ phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng bởi chúng tôi luôn nỗ lực hết mình trong mọi trận đấu”.

Ubarov là cựu thủ môn đội tuyển Liên Xô nhưng nay mang quốc tịch Israel vì vậy ông có rất nhiều mối quan hệ với nước Nga.

Trong khi Israel và Nga đụng độ tối thứ Bảy, tuyển Anh có trận quyết đấu cuối cùng với đội đầu bảng Croatia ngày 21/11 tới.

Nếu đội Nga vượt qua cả Israel và Andorra trong 2 trận cuối, cho dù có thắng Croatia, tuyển Anh cũng phải ngậm ngùi nhìn Croatia và Nga dắt tay nhau tới Áo và Thụy Sỹ năm tới.

Mọi công tác chuẩn bị của tuyển Nga cho trận cầu quyết định với Israel đều nằm gọn trong lòng bàn tay vị HLV thủ môn này đồng thời ông cũng nhận được nhiều lời “hỏi thăm” từ nước Nga về tiền vệ đội trưởng Benayoun.

Với phong độ xuất sắc tại Liverpool, Benayoun chính là cái tên trong tuyển Israel được người Nga quan tâm nhất. Bởi vậy HLV Ubarov tin rằng việc Benayoun chấn thương không thể ra sân là một tin tốt lành với đội Nga.

Và để giảm áp lực cho cầu thủ trước trận đấu, HLV Hiddink đưa toàn đội Nga tới tập luyện và thư giãn tại đảo Syprus và chỉ đến Tel Aviv trước trận một ngày.

Không chỉ HLV Israel gốc Nga Ubarov khiến người Anh tổn thương mà cả hậu vệ Yoav Ziv cũng xát thêm muối khi khẳng định anh và đồng đội chẳng quan tâm tới việc Sư tử Anh có vượt qua được vòng loại hay không.

“Chúng tôi nỗ lực chơi bóng chỉ vì màu cờ sắc áo và làm hài lòng CĐV nhà. Chúng tôi không chơi vì nước Anh. Tôi chẳng quan tâm họ có “thoát” không. Tôi thi đấu vì Israel, không phải vì nước Anh”.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.