HLV Jordan tiếc nuối vì không thắng U23 Việt Nam

HLV Abdel Qader
HLV Abdel Qader
TPO - HLV Abdel Qader cho rằng Jordan đã có một trận đấu tốt và xứng đáng có 3 điểm trong trận đấu với U23 Việt Nam.

Trên sân Chang Arena ở Buriram (Thái Lan) tối nay (13/1), U23 Việt Nam và Jordan đã chia điểm trong một trận cầu không có bàn thắng.

Nhìn lại trận đấu, HLV Abdel Qader của U23 Jordan tỏ ra tiếc nuối. "Chúng tôi xứng đáng có 3 điểm ở trận đấu này. U23 Jordan có 5 cơ hội ghi bàn, trong khi U23 chỉ có 1. Chúng tôi sẽ tập trung vào trận đấu với UAE ở loạt trận hạ màn bảng D. Hy vọng U23 Jordan sẽ có kết quả tốt.

Ở trận cuối chỉ cần Jordan hoà 1-1 với UAE, cả hai đội sẽ vào vòng sau. Ông nghĩ sao về điều này?

 -Sẽ rất khó khăn để có thể hòa với UAE. Kết quả nào cũng có thể xảy ra, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để giành 3 điểm trước UAE. Mọi trận đấu đều có thể có kết quả hoà, thắng hoặc thua. Tuy nhiên tất cả các đội khi bước vào trận, đều sẽ hướng tới kết quả tốt nhất.

Ông có thể giải thích việc hôm nay Jordan chỉ có 1 sự thay đổi người hay không?

 -Tôi chỉ thay 1 cầu thủ vì các vị trí trên sân hôm nay đều chơi tốt. Các cầu thủ của tôi duy trì được thể lực và tập trung tốt cho trận đấu. Chúng tôi sẽ giữ sức cho trận đấu sau với UAE.

Ông có thể so sánh giữa Triều Tiên và Việt Nam hay không?

-Có nhiều sự khác biệt giữa Triều Tiên và Việt Nam. Tôi nghĩ rằng thể lực của các cầu thủ Triều Tiên rất tốt.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.