HLV kế nhiệm Wenger ở Arsenal chỉ có 50 triệu bảng mua sắm

HLV kế nhiệm Wenger ở Arsenal chỉ có 50 triệu bảng mua sắm
Thay thế Arsene Wenger, người ngồi ghế nóng Arsenal ở mùa sau  sẽ chỉ có 50 triệu bảng để mua sắm ở mùa hè tới.

Cách đây ít ngày, HLV Arsene Wenger bất ngờ đưa ra thông báo ông sẽ chia tay Arsenal khi mùa giải 2017/2018 khép lại. Như vậy là kỷ nguyên kéo dài 22 năm của “Giáo sư” tại “Pháo thủ” sắp đi tới hồi kết và điều khiến nhiều CĐV đội bóng này quan tâm ở thời điểm này là ai sẽ ngồi vào “ghế nóng” ở Arsenal.

Mục tiêu số một của Arsenal là Luis Enrique, người được giám đốc thể thao Raul Sanllehi yêu thích. Enrique và Sanllehi từng có thời gian làm việc chung tại Barcelona.

Bên cạnh đó, Joachim Loew, Max Allegri và Patrick Vieira cũng là ứng cử viên khác cho chiếc ghế nóng tại sân Emirates. Nhưng dù ai thay thế Wenger, người đó cũng sẽ phải đối diện với bài toán khó khăn. BLĐ Arsenal chỉ đồng ý cho HLV mới khoảng 50 triệu bảng tiền mua sắm ở kỳ chuyển nhượng Hè 2018.

Trong vòng 12 tháng qua, Arsenal đã phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng 2 lần khi mang về Alexandre Lacazette và Pierre Emerick Aubameyang, 2 tiền đạo có giá 112 triệu bảng. Pháo thủ cũng đã tăng lương gấp đôi cho Mesut Oezil lên 350.000 bảng/tuần. Henrikh Mkhitaryan và Aubameyang cũng nhận mức lương cao ở sân Emirates.

Với việc bạo chi trong thời gian qua, Arsenal đang hướng tới thắt chặt chi tiêu. Vị HLV mới sẽ phải khai thác tối đa những gì đang có trong tay. Bên cạnh đó, CLB cũng xem xét mời các cựu cầu thủ về làm trợ lý cho HLV mới. Các trợ lý dài hạn của Wenger là Gerry Peyton, Boro Primorac và Tony Colbert đều sẵn sàng theo chân HLV người Pháp rời khỏi CLB. Vieira, Thierry Henry và Mikel Arteta đã được đề cập về việc có thể trở lại Arsenal "phò tá" HLV mới.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.