HLV Kelantan sốc trước tin cầu thủ V.Ninh Bình bán độ

HLV Kelantan sốc trước tin cầu thủ V.Ninh Bình bán độ
Phát biểu với báo giới Malaysia, HLV Azman Ibrahim của CLB Kelantan nói rằng ông bị sốc khi hay tin trận đấu giữa đội bóng của mình và V.Ninh Bình đã được “làm độ”, cũng như không giấu được nỗi âu lo về chính các học trò.

Như tin đã đưa, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đã phát hiện 9 cầu thủ của đội V.Ninh Bình tham gia cá độ và dàn xếp tỷ số ở trận gặp Kelantan tai vòng loại bảng G AFC Cup diễn ra vào ngày 18.3 tại Malaysia.

Sau khi thông tin này được công bố , HLV Azman Ibrahim của Kelantan đã lên tiếng. Trên tờ The Star (Malaysia), nhà cầm quân này bày tỏ: “Tôi cảm thấy buồn và bị sốc khi hay tin các cầu thủ V.Ninh Bình dính nghi án bán độ trong cuộc đối đầu với chúng tôi tại AFC Cup. Hy vọng, các cầu thủ Kelantan không tham gia vào vụ việc này”.

Ở thời điểm này, LĐBĐ châu Á (AFC) vẫn đang chờ báo cáo của LĐBĐ Việt Nam về vụ việc này. Trong trường hợp V.Ninh Bình bị loại khỏi giải, Kelantan sẽ giành vé đi tiếp nếu họ đánh bại South China ở lượt đấu cuối diễn ra vào ngày 22.4.

Sau 5 lượt trận đã qua tại bảng G, V.Ninh Bình dẫn đầu với 13 điểm. Yangon United đứng thứ 2 với 9 điểm. Tiếp theo lần lượt là South China với 4 điểm. Kelantan đứng cuối bảng khi chỉ có được 3 điểm.

“Tôi không chắc chắn về những gì sẽ xảy ra tại bảng G, bởi AFC sẽ mất thêm thời gian điều tra trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Trong trận đấu cuối, Kelantan sẽ nỗ lực đánh bại South China để nuôi hy vọng giành vé đi tiếp trong trường hợp V.Ninh Bình bị loại” - Azman Ibrahim chia sẻ.

Trong khi đó, Phó tổng thư ký LĐBĐ châu Á - Windsor John Paul cho biết, AFC vẫn chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào từ LĐBĐ Việt Nam (VFF) về vụ bán độ của các cầu thủ V.Ninh Bình. Đồng thời, ông cũng lên tiếng kêu gọi VFF cần mạnh tay trong vụ này.

Ông Windsor nói: “Nếu cáo buộc này là đúng sự thật, VFF cần phải hành động mạnh tay để trừng trị những cầu thủ phạm tội. Nếu cần thiết, AFC sẽ ban hành thêm hình phạt để làm gương cho những cầu thủ khác”.

Theo Hữu Tuấn
Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.