HLV Kiatisak đối mặt thách thức mới

HLV Kiatisak sẽ đương đầu với thử thách mới sau khi chia tay ĐTQG Thái Lan.
HLV Kiatisak sẽ đương đầu với thử thách mới sau khi chia tay ĐTQG Thái Lan.
TP - Chia tay tuyển quốc gia Thái Lan, HLV Kiatisak Senamuang tìm được bến đỗ mới trên cương vị HLV trưởng CLB Port đang chơi tại giải vô địch quốc gia Thai League. Nhận lời dẫn dắt đội bóng mới thăng hạng, nhà cầm quân 43 tuổi đối mặt không ít khó khăn và thách thức trong tương lai.

Hôm qua, CLB Port đang chơi tại giải vô địch quốc gia Thai League xác nhận bổ nhiệm HLV Kiatisak Senamuang làm tân HLV trưởng đội bóng này. Theo tờ Bangkok Post, nhà cầm quân 43 tuổi đã đặt bút vào bản hợp đồng có thời hạn 1,5 năm với mức lương 1 triệu baht/tháng (hơn 600 triệu VNĐ). “Port FC của Thai League đã bổ nhiệm cựu HLV trưởng ĐTQG Thái Lan Kiatisak Senamuang làm thuyền trưởng mới của CLB”, trang chủ của Port phát đi thông báo.

Port FC được thành lập vào năm 1967, hiện thuộc sở hữu của nữ tỷ phú Nualphan Lamsam- chủ tịch Công ty bảo hiểm Muang Thai Insurance Public. Dù có tiềm lực kinh tế lớn, song đôi bóng của nữ tỷ phú người Thái chưa thể hiện được nhiều tại sân chơi quốc nội và mới giành quyền lên chơi tại Thai League mùa bóng trước. Với tham vọng đưa Port FC trở thành CLB hàng đầu tại Thai League, nữ doanh nhân nổi tiếng đã quyết đưa HLV Kiatisak về làm việc tại sân PAT. Từng là trưởng đoàn đội tuyển nữ Thái Lan, bà Lamsam có uy tín rất lớn trong nền bóng đá Thái và đã thành công trong việc “mời gọi” nhà cầm quân 43 tuổi.  HLV Kiatisak được phép mang theo bộ sậu trợ lý của mình, trong khi HLV tiền nhiệm là Jadet Meelarp sẽ lui về làm công tác cố vấn cho “Zico Thai”. 

Theo giới chuyên môn, HLV Kiatisak, dù “mát tay” khi dẫn dắt tuyển quốc gia, những sẽ phải đối mặt vô vàn thách thức lớn trên cương vị tân thuyền trưởng Port FC. Tờ Siam Sports đã liệt kê một loạt những khó khăn mà “Zico Thái” phải đối mặt bao gồm áp lực từ CĐV nhà, vốn nổi tiếng bởi sự hung hãn; lứa cầu thủ kém chất lượng, gương mặt nổi bật nhất của họ là chân sút Tana Chanabut - thường xuyên dự bị cho Teerasil Dangda hay Siroch Chatthong trên tuyển Thái Lan; không được toàn quyền quyết định về chuyên môn; cùng với đó là những yếu tố về lịch thi đấu cũng như rắc rối với vấn đề trọng tài.

Một điểm đáng lưu ý là dù rất thành công trong 4 năm dẫn dắt tuyển quốc gia, nhưng “Zico Thai” không để lại ấn tượng nhiều khi làm việc tại các CLB. Điểm sáng duy nhất mà ông để lại là danh hiệu Kor Royal Cup 2009 nhỏ bé với Chonburi FC hồi năm 2009. Ở những đội bóng khác như HAGL, Chula United, Bangkok FC… ông đều “im hơi lặng tiếng”.

Hiện đội bóng mới của HLV Kiatisak đang đứng vị trí thứ 8 trên BXH với 28 điểm sau 18 vòng đấu (8 thắng, 4 hòa và 6 thua). Nhà cầm quân 43 tuổi chính thức bắt đầu công việc huấn luyện ngay hôm qua và sẽ có trận ra mắt CĐV khi Port FC tiếp Bangkok United trên sân nhà vào ngày 25/6 tới.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).