HLV Loew mất quyền chỉ đạo trận gặp Bồ Đào Nha?

HLV Loew mất quyền chỉ đạo trận gặp Bồ Đào Nha?
TP - Một sự kiện hy hữu trong lịch sử các VCK Euro khi cả hai HLV tuyển Đức và tuyển Áo bị truất quyền chỉ đạo ở lượt cuối vòng bảng.

Sự việc này đã buộc các nhà tổ chức Euro phải lên tiếng yêu cầu tổ trọng tài Tây Ban Nha điều khiển trận Áo - Đức báo cáo chi tiết vụ việc.

HLV Loew mất quyền chỉ đạo trận gặp Bồ Đào Nha? ảnh 1
HLV Joachim Loew trò chuyện với đồng nghiệp Hickersberger trên khán đài

Sự kiện hy hữu này diễn ra chỉ ít phút trước khi hiệp một trận Áo - Đức kết thúc khi trọng tài chính người Tây Ban Nha Manuel Mejuto đã phạt thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo trận đấu với HLV Joachim Loew của Đức và người đồng nghiệp Josef Hickersberger của Áo và buộc hai ông lên khán đài.

Cú “trảm” kỳ lạ này, nguyên nhân theo lời HLV Loew là do một cuộc tranh cãi với trợ lý thứ tư, đã bị hơn 50.000 CĐV hai đội trên sân Ernst Happel la ó dữ dội.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, người phát ngôn của UEFA William Gaillard cho biết “Trọng tài không cần phải phạt thẻ đỏ đối với HLV. Ông ấy sẽ phải viết bản báo cáo tường trình vụ việc, gửi tới Ban kỷ luật để được xem xét kỹ lưỡng”.

Thông thường, một thẻ đỏ có nghĩa một cầu thủ sẽ bị treo giò ít nhất một trận song ông Gaillard cũng cho biết Ban kỷ luật sẽ quyết định xem liệu HLV Loew có bị “treo giò” ở trận đấu tới, trận tứ kết với tuyển Bồ Đào Nha sắp tới hay không.

Dĩ nhiên nguyên nhân dẫn tới quyết định rút thẻ đỏ của trọng tài Mejuto không được tiết lộ song HLV Loew cho rằng vị trợ lý thứ tư, trọng tài người Slovenia Damir Skomina, mới là người có lỗi do đã ngăn cản một cách không công bằng việc HLV Hickersberger đưa ra những chỉ dẫn cho các học trò.

“Tôi chứng kiến sự cố của Josef Hickersberger và không biết lần thứ bao nhiêu cố gắng “hạ hỏa” vị trợ lý trọng tài thứ tư. Chúng tôi là HLV, chúng tôi chỉ muốn có thể làm việc trong phạm vi khu vực kỹ thuật của mình, đưa ra những chỉ dẫn cho các cầu thủ. Đó là công việc của chúng tôi. Nhưng trọng tài lại không cho phép chúng tôi làm việc đó”, chiến lược gia người Đức phân trần trong cuộc họp báo.

HLV Loew cũng cho rằng các ông không hề rời “khu vực kỹ thuật” nên không vi phạm điều luật nào. “Tôi không rời khu vực kỹ thuật. Tôi chỉ cố giải thích với trợ lý thứ tư rằng chúng tôi muốn đưa ra những chỉ đạo chiến thuật của mình cho các cầu thủ. Đây là một trận đấu rất quan trọng với cả hai đội và chúng tôi ai cũng muốn vào tứ kết”, ông Loew nói thêm.

Về phần mình, HLV đội chủ nhà Áo Hickersberger cho biết: “Tôi đã từng trải qua nhiều sự kiện nhưng không có chuyện nào như thế này. Có thể tôi từng phạm sai lầm nhưng lần này tôi quả thật không hiểu tại sao trợ lý thứ tư lại gọi trọng tài chính, ông Mejuto và truất quyền chỉ đạo của Joachim Loew và tôi.

Có thể cách chỉ đạo của chúng tôi hơi quá mức, việc mà chúng tôi thường làm trong mọi trận đấu nhưng chúng tôi không hề lăng mạ hay xỉ nhục vị trợ lý thứ tư đáng kính. Dĩ nhiên, việc tống một HLV lên khán đài dễ dàng hơn việc phán xử một tình huống việt vị hay một pha phạm lỗi”.

Bộ trưởng Tài chính Đức Peer Steinbrueck cho biết thêm màn kịch này diễn ra ngay trước mắt Thủ tướng Đức Angela Merkel đang có mặt trên khu khán đài danh dự và sau đó bà đã trao đổi với HLV Loew về vụ việc này.

Theo dự kiến, sau khi xem xét vụ việc, Ban kỷ luật sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trước khi trận tứ kết giữa Bồ Đào Nha và Đức diễn ra trên sân St Jakob Park, thành Basel.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.