HLV Mai Đức Chung: 'Khán giả luôn mong thắng đẹp, thắng giòn giã'

Theo HLV Mai Đức Chung, tuỳ từng trận đấu sẽ phải có chiến thuật, lối chơi thích hợp.
Theo HLV Mai Đức Chung, tuỳ từng trận đấu sẽ phải có chiến thuật, lối chơi thích hợp.
TPO - Quyền HLV trưởng đội tuyển Việt Nam phản ứng trước những ý kiến chỉ trích lối chơi của đội tuyển Việt Nam ở trận lượt đi với Campuchia tại Phnom Penh.

Quyền HLV trưởng đội tuyển Việt Nam phản ứng trước những ý kiến chỉ trích lối chơi của đội tuyển Việt Nam ở trận lượt đi với Campuchia tại Phnom Penh.

Đội bóng của HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng 2-1 với bàn quyết định của Quang Hải (CLB Hà Nội) ở phút 81. Trong suốt trận, đội tuyển Việt Nam đã bị Campuchia gây rất nhiều khó khăn.
Dù giành trọn 3 điểm nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Mai Đức Chung bị nhiều ý kiến “chê” là không đẹp.

HLV Mai Đức Chung: 'Khán giả luôn mong thắng đẹp, thắng giòn giã' ảnh 1 Theo HLV Mai Đức Chung, tuỳ từng trận đấu sẽ phải có chiến thuật, lối chơi thích hợp.

Tại cuộc họp báo trước trận lượt về với Campuchia diễn ra sáng nay 9/10, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Tôi thường chơi tấn công nhưng cũng tuỳ từng trận đấu, tuỳ đối thủ chúng ta phải có sự điều chỉnh. Ở trận lượt đi chúng ta phải chơi trên sân khách, đá sân cỏ nhân tạo nên gặp bất lợi. Chưa kể khi đó chúng ta gặp 2 vấn đề lớn. Một là một bộ phận cầu thủ U22 vừa trở về sau khi thi đấu không thành công ở SEA Games 29. Hai là các CLB nghỉ thi đấu quá dài, tới 2 tháng nên không tập luyện gì cả. Nói không tập luyện thì quá nhưng chúng ta tập không tới nơi, tới chốn. Chính vì thế chúng ta đã chọn lối chơi chắc chắn”.

Theo HLV Mai Đức Chung, trong bối cảnh khó khăn trên thì việc đội tuyển Việt Nam giành được 3 điểm là điều quan trọng. “Bóng đá bây giờ thực dụng, nói gì thì nói cần có điểm. Người hâm mộ thì luôn mong muốn đội thắng hay, thắng đẹp, thắng thật giòn giã. Nhưng chúng ta cũng phải thông cảm, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể được như thế. Còn tuỳ đối thủ, tuỳ trận đấu”-ông Chung nói.

Đề cập tới trận đấu lượt về với Campuchia vào chiều mai 10/10, HLV cho biết đây là trận đấu quan trọng đối với cả hai đội. Tuyển Việt Nam vì vậy sẽ nỗ lực để giành trọn 3 điểm. Theo ông Chung, giai đoạn đầu tập trung có một số trục trặc do một số cầu thủ thuộc 4 đội bóng thi đấu cúp Quốc gia tập trung muộn. Tuy nhiên quá trình sau đó, ông rất hài lòng với tinh thần tập luyện của các cầu thủ.

Một vụ việc đang gây chú ý ở đợt tập trung lần này của đội tuyển Việt Nam, là việc CLB SHB Đà Nẵng báo chấn thương trường hợp tiền đạo Hà Đức Chinh để xin không tập trung. Tuy nhiên, Đức Chinh sau đó vẫn ra sân, đá đủ 90 phút trận Bán kết cúp Quốc gia hôm 6/10 của SHB Đà Nẵng với B.Bình Dương. Theo HLV Mai Đức Chung, ông đã trao đổi trực tiếp với HLV Lê Huỳnh Đức. “Anh Đức có nói Đức Chinh chưa bình phục 100% nên xin phép không tập trung, ở lại CLB để tập. Tôi rất tôn trọng ý kiến HLV các đội bóng. Quan điểm của tôi, HLV trưởng nên liên hệ với HLV các đội để trao đổi, thể hiện sự tôn trọng nhau. Anh Đức nói vậy nên tôi tôn trọng, để Đức Chinh không triệu tập nữa”-HLV Mai Đức Chung cho biết.

Theo HLV Mai Đức Chung, ở trận đấu lượt về với Campuchia, Việt Nam sẽ kết hợp cả tấn công lẫn phòng ngự. Ông Chung cho biết: “Chúng ta lần này được thi đấu trên sân nhà, cổ động viên nhà, thi đấu sân cỏ tự nhiên. Đó là lợi thế của đội. Chúng tôi sẽ chơi tấn công nhưng đảm bảo cả phòng ngự tốt. Nếu người ta phản công mà mình không đỡ được thì không ổn”.

MỚI - NÓNG