HLV Malaysia: 'Thất bại trước U23 Việt Nam đã hủy diệt chúng tôi'

HLV Ong Kim Swee sẽ mất chức sau SEA Games 28?
HLV Ong Kim Swee sẽ mất chức sau SEA Games 28?
TPO - HLV Ong Kim Swee của U23 Malaysia cho biết, ông sẽ cân nhắc tương lai của mình sau SEA Games 28. Thua 0-1 trước U23 Thái Lan ở cuộc đọ sức chiều nay, thầy trò Ong Kim Swee đã cạn cơ hội giành quyền vào bán kết.

“Chúng ta cần nhìn lại sự chuẩn bị của U23 Malaysia cho SEA Games lần này. Đội chỉ có 3 tuần để chuẩn bị. Trong khi đó cách đây 4 năm, chúng ta thắng ở Indonesia với đội hình được tập luyện tại Slovakia. Hai năm trước ở Myanmar, quá trình chuẩn bị của đội cũng rất tốt”-HLV Ong Kim Swee cho biết.

Theo ông Ong Kim Swee, tương tự như trận đấu với U23 Việt Nam, U23 Malaysia chiều nay đã không tận dụng được các cơ hội đã tạo ra trước cầu môn Thái Lan.

“Đây chính là sự khác biệt. U23 Malaysia đã không tận dụng được cơ hội để giành chiến thắng, và đã thua. Chúng ta cần phải thừa nhận thực tế, U23 Thái Lan và U23 Việt Nam là hai đội mạnh ở bảng B”-ông Ong Kim Swee nói.

HLV Ong Kim Swee cũng thừa nhận, trận thua 1-5 trước U23 Việt Nam ở lượt trận thứ 2 đã giáng một đòn mạnh vào mục tiêu giành vé vào bán kết của U23 Malaysia.

“Dĩ nhiên, U23 Thái Lan và U23 Việt Nam được xác định là 2 đối thủ cạnh tranh vé với U23 Malaysia. Thua một trong hai đội sẽ tạo áp lực rất lớn lên các trận đấu sau đó”, HLV Ong Kim Swee cho biết.

Theo nhà cầm quân này, U23 Thái Lan với lực lượng đồng đều và gồm nhiều cầu thủ từng thi đấu và giành chức vô địch AFF cup 2014 sẽ là ứng viên lớn nhất cho chức vô địch SEA Games 28.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc “sẽ đi đâu” sau SEA Games, HLV Ong Kim Swee nói: “Tôi sẽ có quyết định sau SEA Games. Hiện tại tôi cần hoàn thành công việc của mình”.

MỚI - NÓNG