HLV Man City bi quan về cơ hội trụ lại top 4

Pellegrini tiếc nuối và nhận thức rõ vị trí thứ tư của Man City đang bị đe dọa nghiêm trọng vì trận hòa Arsenal hôm qua 8/5. Ảnh: Reuters.
Pellegrini tiếc nuối và nhận thức rõ vị trí thứ tư của Man City đang bị đe dọa nghiêm trọng vì trận hòa Arsenal hôm qua 8/5. Ảnh: Reuters.
HLV Pellegrini cho rằng Man City không còn khả năng tự quyết một vé dự Champions League mùa tới, sau trận hòa 2-2 với Arsenal hôm chủ nhật 8/5.

“Mục tiêu kết thúc trong top bốn Ngoại hạng Anh đã nằm ngoài tầm với của Man City”, Manuel Pellegrini phát biểu trong cuộc họp báo sau trận.

CLB này hiện vẫn đứng thứ tư, với ba điểm kém Arsenal và hai điểm nhiều hơn Man Utd. Nhưng đội quân của Van Gaal còn một trận trong tay, khi tới tối thứ ba 10/5 mới đá vòng 37, trên sân của West Ham.

Nếu thắng, Man Utd sẽ chiếm vị trí thứ tư với một điểm nhiều hơn Man City trước khi họ bước vào vòng đấu cuối cùng.

“Vào tối thứ ba, chúng tôi sẽ xem chuyện gì xảy ra. Nhưng dù thế nào chúng tôi cũng phải giữ được tinh thần để giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng của mùa giải, gặp Swansea”, Pellegrini nói thêm.

HLV Man City bi quan về cơ hội trụ lại top 4 ảnh 1

Pellegrini ra đi, nhưng vẫn để lại ấn tượng tốt và tình cảm trong người hâm mộ Man City vì ba chiếc Cup mà ông mang về cho CLB. Ảnh: Reuters.

Ở vòng đấu cuối vào chủ nhật tới, Man Utd được đón tiếp Bournemouth, trong khi Arsenal cũng được thi đấu trên sân nhà với đối thủ là một Aston Villa đã xuống hạng.

Trận hòa với Arsenal vừa xong là lần cuối cùng HLV 62 tuổi người Chile dẫn dắt Man City chơi trên sân nhà Etihad, trước khi chính thức phải nhường ghế cho Pep Guardiola vào mùa hè.

Pellegrini đã giúp Man City giành một chức vô địch Ngoại hạng Anh, và hai Cup Liên đoàn, trong ba năm cầm quân tại đây.

“Có nhiều điều tích cực để tôi mang theo sau khi rời CLB. Chúng tôi đã giành ba danh hiệu trong ba năm, và đã tiến bộ rất nhiều ở đấu trường Champions League. Chúng tôi đã cùng nhau hai lần vào tới vòng 16 đội, và lần đầu tiên trong lịch sử CLB vào tới bán kết”, Pellegrini nói tiếp.

Ông nhấn mạnh: “Tôi cũng tự hào về phong cách thi đấu của đội. Trong ba mùa giải tôi có mặt tại đây, Man City đều là đội ghi bàn hàng đầu của Ngoại hạng Anh. Với cá nhân tôi, ba năm qua thật tuyệt vời, không thể quên, và tôi hy vọng đội bóng này sẽ tiếp tục tiến bộ trong tương lai”.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG